(Baothanhhoa.vn) - Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ quân đội, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống của Đoàn và “Tháng Thanh niên” năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tuổi trẻ Bộ CHQS Thanh Hóa với Tháng Thanh niên

Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ quân đội, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống của Đoàn và “Tháng Thanh niên” năm 2019.

Tuổi trẻ Bộ CHQS Thanh Hóa với Tháng Thanh niên

Giao lưu văn nghệ "Ra quân quyết thắng" tại Trung đoàn 762.

Ngay từ những ngày đầu năm 2019, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xác định: phát huy cao nhất vai trò xung kích của tuổi trẻ nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, cơ quan chính trị các cấp, Đoàn cơ sở các đơn vị hướng dẫn các tổ chức đoàn xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, làm tốt công tác quán triệt xây dựng quyết tâm; từng cán bộ, đoàn viên thanh niên đăng ký chỉ tiêu phấn đấu, đảm bảo hoàn thành xất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuổi trẻ Bộ CHQS Thanh Hóa với Tháng Thanh niên

Để “Tháng Thanh niên” thực sự thu hút được cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia, với nhiều phong trào, mô hình thiết thực, hiệu quả, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã phát động phong trào thi đua đột kích với chủ đề “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” gắn với nội dung cụ thể của phong trào “Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ" đã tạo được khí thế thi đua lan toả sôi nổi, rộng khắp trong các cấp cơ sở Đoàn.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trong LLVT tỉnh được đặc biệt chú trọng và thường xuyên được đổi mới về nội dung, hình thức. Mỗi đoàn viên thanh niên luôn động viên nhau tiếp tục phấn đấu, nỗ lực không ngừng, xung kích, sáng tạo trong mọi nhiệm vụ, nhất là trong công tác vận động quần chúng. Duy trì và thực hiện có hiệu quả các mô hình “Chi Đoàn huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, công tác dân vận tốt”, “Vọng gác thanh niên”, “Nhà kho thanh niên” và các hoạt động tự quản trong huấn luyện, rèn luyện kỷ luật. Qua đó thể hiện tích cực trong rèn luyện đạo đức, tác phong lối sống, ‎‎ý thức tự giác chấp hành kỷ luật quân đội và các chế độ quy định của đơn vị. Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh còn thi đua xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật; xây dựng môi trường văn hóa, cảnh quan doanh trại đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên Bộ CHQS tỉnh đang tổ chức nhiều chương trình phối hợp và hoạt động kết nghĩa với cơ sở Đoàn địa phương nơi đóng quân, xung kích trong các hoạt động xã hội, "Đền ơn đáp nghĩa", "Vì nghĩa tình biên giới và hải đảo".

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, phong trào hành động Tháng Thanh niên của tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đang được triển khai thực hiện đúng hướng, sát với yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phấn đấu mỗi thanh niên một hành động; mỗi tổ chức Đoàn một hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng Thanh niên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngọc Lê


Ngọc Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]