(Baothanhhoa.vn) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, trong những ngày này, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh đang ra sức thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Để tăng cường mối đoàn kết quân - dân, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động dân vận, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, tạo sự lan tỏa sâu rộng, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa: Chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, trong những ngày này, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh đang ra sức thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Để tăng cường mối đoàn kết quân - dân, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động dân vận, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, tạo sự lan tỏa sâu rộng, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa: Chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huấn luyện súng máy phòng không 12,7mm. Ảnh: Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)

Chúng tôi có mặt tại Đội Trinh sát 20, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, những ngày này cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang say sưa luyện tập võ thuật trên thao trường. Những chiến sĩ trẻ đang dần thuần thục những động tác cơ bản bài tập luyện nhờ sự chỉ bảo tận tình của chỉ huy đơn vị. Phát huy tinh thần thi đua “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2022), cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn đoàn kết một lòng, kề vai sát cánh bên nhau, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng úy Trần Hữu Hùng, Đại đội trưởng Đại đội 20 chia sẻ: “Để làm tốt công tác huấn luyện, đơn vị xác định lấy thực hành và rèn luyện yếu lĩnh động tác cá nhân là nội dung cơ bản quyết định chất lượng huấn luyện. Các nội dung huấn luyện rất đa dạng diễn ra với cường độ từ thấp đến cao, đòi hỏi sự khổ luyện cao độ của bản thân mỗi chiến sĩ. Cán bộ huấn luyện luôn bám sát giáo án huấn luyện, bám lớp, bám thao trường, bảo đảm kịp thời để uốn nắn từng động tác cho bộ đội và làm tốt công tác kiểm tra trong quá trình huấn luyện. Cùng với đó, đơn vị cũng luôn chú trọng làm tốt công tác tư tưởng cho bộ đội để an tâm công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Chúng tôi đến Đài quan sát phòng không, thuộc Ban Phòng không, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh khi đơn vị đang tập trung cao độ thực hiện luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Đóng quân ở độ cao 160 mét so với mực nước biển, Đài quan sát đảm nhiệm trực quan sát trên không, luôn dõi theo các hành động bay của các loại máy bay, phương tiện bay qua vùng trời Thanh Hóa. Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đang tập trung cao điểm các hoạt động hướng về ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngoài việc luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, nhân viên Đài quan sát còn chú trọng phát huy vai trò của từng cá nhân, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là dân chủ quân sự trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ và chiến sĩ, tinh thần hiệp đồng chiến đấu, lập công tập thể, tạo sự thống nhất cao trong đơn vị. Chứng kiến không khí luyện tập hăng say, miệt mài của cán bộ, chiến sĩ Đài quan sát, tôi cảm nhận được trách nhiệm của từng “trắc thủ” đã minh chứng cho công việc của các anh là “vén mây” để tìm và phát hiện mục tiêu từ xa. Sự tận tình trong hướng dẫn, chỉ bảo của đội ngũ cán bộ các cấp đã giúp bộ đội thuần thục từng thao tác bắt, bám sát mục tiêu. Những khẩu lệnh nhanh, gọn, chính xác được các kíp huấn luyện thuần thục tựa như “bản hùng ca” của những người lính canh trời trên quê hương.

Không chỉ đơn vị Đài quan sát phòng không mà các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh cũng đã hoàn thành tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân. Đại úy Bùi Văn Thắng, Chính trị viên Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh cho hay: “Chúng tôi luôn xác định huấn luyện giỏi sẽ giúp bộ đội xử lý nhanh các tình huống phát sinh trên địa bàn. Ngoài ra, tiểu đoàn còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác để bảo đảm an ninh trật tự, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn đóng quân”.

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa: Chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân

Cán bộ, nhân viên Đài quan sát phòng không huấn luyện quan sát trên không bảo vệ vùng trời quê hương.

Phát huy những kết quả đạt được, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa luôn duy trì nghiêm các chế độ trực, tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang tỉnh luôn tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, thường xuyên quan tâm các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội. Chỉ tính riêng năm 2022, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh với 601 triệu đồng, 75 tấn xi măng, 200m3 đá và 425 ngày công; khởi công xây dựng điểm trường bán trú tại bản Tình, xã Tam Lư (Quan Sơn) với số tiền 2,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 1 nhà đồng đội, 37 nhà tình nghĩa, 17 nhà Đại đoàn kết cho các gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định địa bàn, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc trong tình hình mới.

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục nêu cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin và thực sự là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)


Bài và ảnh: Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]