Kazakhstan tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp mới

(Baothanhhoa.vn) - Cử tri Kazakhstan ngày 15/3 tham gia cuộc trưng cầu dân ý trên toàn quốc về bản hiến pháp mới, một bước đi được cho là có thể dẫn tới những thay đổi đáng kể trong cấu trúc hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước của quốc gia Trung Á này.

Kazakhstan tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp mới

Cử tri Kazakhstan ngày 15/3 tham gia cuộc trưng cầu dân ý trên toàn quốc về bản hiến pháp mới, một bước đi được cho là có thể dẫn tới những thay đổi đáng kể trong cấu trúc hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước của quốc gia Trung Á này.

Kazakhstan tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp mới

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: A News

Các đề xuất sửa đổi hiến pháp do Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đưa ra vào tháng 9/2025. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất chuyển đổi mô hình Quốc hội từ hệ thống lưỡng viện sang đơn viện. Đến tháng 1/2026, Tổng thống Tokayev tiếp tục đưa ra một số đề xuất bổ sung, trong đó có việc thành lập chức vụ phó tổng thống, cải cách các cơ quan tư vấn và điều chỉnh phần mở đầu của hiến pháp, cùng nhiều sửa đổi khác.

Để xem xét các đề xuất này, một ủy ban hiến pháp gồm hơn 100 thành viên là các chính trị gia, chuyên gia và đại diện xã hội đã được thành lập. Ủy ban kết luận rằng, những thay đổi được đề xuất ảnh hưởng tới hơn 80% nội dung của hiến pháp hiện hành, do đó cần xây dựng một bản hiến pháp mới thay vì chỉ sửa đổi từng phần.

Kazakhstan tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp mới

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã ký một sắc lệnh kêu gọi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc về hiến pháp mới của đất nước vào ngày 15 tháng 3.

Ngày 11/2, dự thảo hiến pháp mới được hoàn tất và Tổng thống Tokayev đã ký sắc lệnh ấn định ngày tổ chức trưng cầu dân ý vào 15/3. Nội dung dự thảo sau đó được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Trong lá phiếu trưng cầu dân ý, cử tri sẽ trả lời một câu hỏi duy nhất: liệu họ có chấp nhận bản hiến pháp mới của Cộng hòa Kazakhstan hay không. Hơn 10.000 điểm bỏ phiếu được mở trên toàn lãnh thổ Kazakhstan, cùng với 71 điểm bỏ phiếu tại các đại sứ quán và lãnh sự quán của nước này ở 54 quốc gia. Khoảng 12,4 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.

Kết quả trưng cầu dân ý sẽ được coi là hợp lệ nếu có hơn một nửa số cử tri đăng ký tham gia và bản hiến pháp mới được thông qua khi nhận được đa số phiếu ủng hộ. Kết quả chính thức dự kiến được công bố trong vòng bảy ngày sau khi bỏ phiếu.

Nếu hiến pháp mới được thông qua, Quốc hội lưỡng viện hiện nay sẽ được giải thể để tổ chức bầu cử mới, đồng thời chính phủ đương nhiệm sẽ từ nhiệm và một nội các mới sẽ được thành lập theo các quy định mới.

Lê Hà.

Nguồn: Tass

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh