Hướng xóa đói giảm nghèo mới ở xã biên giới Yên Khương

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Yên Khương đã mạnh dạn phát triển mô hình con nuôi đặc sản. Từ những mô hình này, không chỉ đem lại nguồn thu nhập cao cho các hộ, mà còn góp phần cùng địa phương giảm hộ nghèo xuống 19,09% và hộ cận nghèo là 42,05%.

Hướng xóa đói giảm nghèo mới ở xã biên giới Yên Khương

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Yên Khương đã mạnh dạn phát triển mô hình con nuôi đặc sản. Từ những mô hình này, không chỉ đem lại nguồn thu nhập cao cho các hộ, mà còn góp phần cùng địa phương giảm hộ nghèo xuống 19,09% và hộ cận nghèo là 42,05%.

Hướng xóa đói giảm nghèo mới ở xã biên giới Yên Khương

Mô hình nuôi dúi và chồn hương của hộ gia đình anh Ngân Văn Yêu, bản Sắng Hằng bước đầu cho thu nhập cao.

Trước đây, gia đình anh Ngân Văn Yêu ở bản Sắng Hằng thuộc diện hộ nghèo của xã. Tuy nhiên, từ khi anh mạnh dạn đưa con dúi và chồn hương vào nuôi, gia đình đã thoát khỏi hộ nghèo và có mức thu nhập hơn trăm triệu đồng/năm.

Anh Yêu cho biết: “Tình cờ trong một lần xem truyền hình tôi biết đến mô hình nuôi dúi ở xã Tân Ninh và Thọ Phú đều đem lại hiệu quả kinh tế rất cao. Nghiên cứu kỹ, tôi thấy nếu đưa các vật nuôi này về địa phương mình sẽ rất phù hợp. Bởi, dúi và chồn là loại động vật gặm nhấm và thức ăn chúng ưa thích lại có sẵn ngay tại địa phương như mía, chuối, sắn, tre, nứa, ngô... Bên cạnh đó, cả dúi và chồn đều là những con vật dễ nuôi, chi phí đầu tư thấp, ít rủi ro. Mặt khác, chúng là những vật nuôi hiện đang được người tiêu dùng ưa chuộng và tìm mua với giá rất cao nhờ thịt ngon, giàu đạm. Hơn nữa, nuôi loại động vật này, nhanh thu hồi vốn so với nuôi trâu, bò... Từ những ưu điểm đó, tôi quyết định chọn nuôi dúi và chồn hương".

Sau khi xin được giấy phép từ cơ quan kiểm lâm và đầu tư xây dựng chuồng trại, cuối năm 2023 anh Yêu đến các địa phương nói trên để mua dúi, chồn hương về nuôi. Theo anh Yêu, thời gian đầu do chưa có nhiều kinh nghiệm cho ăn, uống nên đàn dúi và cầy chậm lớn, anh nản chí và định buông xuôi. Song, được chính quyền địa phương động viên, người thân khích lệ, anh tìm đến các cơ sở nuôi lớn, hiệu quả trong tỉnh học hỏi thêm kinh nghiệm về cách chăm sóc dúi, chồn hương. Anh còn tích cực tìm hiểu trên các trang mạng, đọc sách báo tìm hiểu về đặc tính, thói quen của dúi, chồn nhằm bổ sung thêm kiến thức chăm sóc được tốt hơn.

Nhờ kiên trì, chịu khó học hỏi, sau gần 2 năm phát triển mô hình con nuôi đặc sản, đến nay đàn chồn, dúi của gia đình anh từ 36 con dúi má đào, 50 dúi mốc và 10 con chồn hương đã phát triển thành 146 con dúi, 36 con chồn hương. Thời điểm này, gia đình anh vừa gây giống, vừa bán nên mới cho thu nhập hơn trăm triệu đồng/năm.

Hướng xóa đói giảm nghèo mới ở xã biên giới Yên Khương

Thuộc diện hộ cận nghèo của xã, gia đình anh Lò Văn Bằng ở cùng bản cũng đã mạnh dạn đầu tư chuồng nuôi và mua 10 cặp dúi giống về nuôi thả. Anh Bằng cho biết: “Thấy gia đình anh Yêu nuôi dúi và chồn hương đem lại khoản thu nhập lớn, đầu năm 2025 tôi mạnh dạn bỏ ra số tiền hàng chục triệu đồng để xây dựng chuồng và mua giống. Thời gian đầu, do chưa nắm chắc kỹ thuật nuôi nên tôi gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ anh Yêu tận tình hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, đồng thời tôi tích cực tìm hiểu thêm qua các tài liệu khác nên đàn dúi của gia đình hiện đã thích nghi với môi trường chăm sóc".

Theo anh Bằng, thời điểm này đàn dúi của gia đình chưa đến kỳ sinh sản nhưng qua thông tin từ nhiều nguồn, anh biết được dúi con từ 8 - 9 tháng tuổi bắt đầu sinh sản và 1 dúi mẹ sinh sản từ 2- 3 lứa/năm. Mỗi lứa đẻ từ 3 - 6 con, dúi con khoảng 1 - 2 tháng tuổi có thể bán làm dúi giống. Nếu nuôi dúi thương phẩm, sau 5 - 6 tháng nuôi có thể bán làm dúi thịt. Với giá dúi thương phẩm từ 500 - 800 nghìn đồng/kg, dúi giống từ 1 triệu đồng/cặp trở lên, không bao lâu nữa 10 cặp dúi giống của gia đình anh Bằng sẽ cho thu nhập hàng chục triệu đồng/năm, lúc đó, gia đình anh cũng sẽ thoát khỏi hộ cận nghèo.

Nói về hiệu quả việc phát triển các mô hình con nuôi đặc sản, Chủ tịch UBND xã Yên Khương Lê Quang Tùng cho biết: Tuy mô hình con nuôi đặc sản xuất hiện trên địa bàn xã chưa nhiều và mô hình của gia đình anh Ngân Văn Yêu mới bước đầu cho hiệu quả thu nhập. Song, qua thực tế nắm bắt về các mô hình con nuôi đặc sản trong tỉnh, trong nước mà báo chí phản ánh cho thấy, tất cả các mô hình đều cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với các con nuôi truyền thống khác. Địa phương đang có tỷ lệ hộ nghèo tới 19,09% và 42,05% hộ cận nghèo nên để xóa đói giảm nghèo hiệu quả, cùng với việc thực hiện các chính sách ưu đãi của Nhà nước dành cho xã biên giới, Yên Khương sẽ tích cực thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Trong đó có việc khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế, nhất là mô hình con nuôi đặc sản như dúi, chồn hương.

Để nhân rộng mô hình, phát triển bền vững đối tượng con nuôi đặc sản, địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng cho người dân phát triển con nuôi phù hợp với điều kiện của từng gia đình. Đồng thời, hướng dẫn các hộ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bài và ảnh: Minh Xuyên

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung hơn vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung hơn vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Đời sống - Xã hội
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 631/TB-VPCP ngày 19/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại cuộc họp về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh...
Vì sao các hộ dân trúng đấu giá tại một MBQH đất ở tại xã Hoằng Lộc không thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Vì sao các hộ dân trúng đấu giá tại một MBQH đất ở tại xã Hoằng Lộc không thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Mặt bằng quy hoạch số 11/MBQH-UBND (sau đây gọi tắt là MBQH 11) nằm tại khu vực trung tâm xã Hoằng Thái cũ (nay là xã Hoằng Lộc), gồm 21 lô đất đã được tổ chức đấu giá từ khoảng năm 2014. Các hộ dân trúng đấu giá đều đã được cấp giấy chứng nhận...
Cây cam ở bản người Dao Hạ Sơn

Cây cam ở bản người Dao Hạ Sơn

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Tháng 11, khi những trái cam trải màu vàng óng trên triền đồi, cũng là lúc người dân ở bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi tất bật vào vụ thu hoạch.
Tiên phong, kiên trì với nghề nuôi cá giống

Tiên phong, kiên trì với nghề nuôi cá giống

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Từ hai bàn tay trắng, hơn 30 năm qua gia đình chị Thái ở thôn Bái Trúc, xã Lưu Vệ đã gây dựng được nghề sản xuất cá giống bố mẹ và cá bột quy mô lớn, trở thành địa chỉ cung cấp cá giống uy tín không chỉ cho địa phương mà còn bán sang nước bạn Lào.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh