Hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ tại các xã Tây Đô, Vĩnh Lộc

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/10, Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình trao tặng quà cho người dân các xã Tây Đô, Vĩnh Lộc bị thiệt hại do bão lũ.

Hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ tại các xã Tây Đô, Vĩnh Lộc

Sáng 30/10, Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình trao tặng quà cho người dân các xã Tây Đô, Vĩnh Lộc bị thiệt hại do bão lũ.

Hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ tại các xã Tây Đô, Vĩnh Lộc

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt.

Chương trình do Trung ương Hội bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Ban vận động nguồn lực Trung ương Hội vận động tài trợ.

Chương trình đã trao 200 suất quà, mỗi suất gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 500 nghìn đồng tặng 200 hộ dân tại xã Tây Đô và xã Vĩnh Lộc. Đây đều là các gia đình có người khuyết tật, trẻ mồ côi, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề về tài sản, hoa màu trong đợt bão lũ vừa qua. Tổng trị giá chương trình là 200 triệu đồng.

Hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ tại các xã Tây Đô, Vĩnh Lộc

Ông Nguyễn Trọng Đàm, Chủ tịch Trung ương Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát biểu tại buổi trao quà.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Nguyễn Trọng Đàm, Chủ tịch Trung ương Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam nhấn mạnh: Những phần quà được trao có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia của Trung ương Hội và các nhà tài trợ đối với bà con bị thiệt hại do thiên tai, đồng thời mong muốn góp một phần nhỏ bé cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân 2 xã nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất.

Nguyễn Đạt

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

“Tôn sư trọng đạo” xưa và nay

“Tôn sư trọng đạo” xưa và nay

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước, truyền thống hiếu học với đạo thầy - trò là một “hằng số văn hóa” có giá trị muôn đời. Dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, dù ở trong giai đoạn nào của đất nước, mọi người dân Việt đều coi...
Áp lực công việc trong lĩnh vực kinh tế ở cấp xã

Áp lực công việc trong lĩnh vực kinh tế ở cấp xã

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 4 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy bước đầu đã hoạt động ổn định. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh cho thấy khối lượng nhiệm vụ mới được phân cấp rất lớn, trong khi lực lượng còn mỏng, dẫn đến áp...
“Sáng bừng” con chữ (Bài 1): Lên bờ...

“Sáng bừng” con chữ (Bài 1): Lên bờ...

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Nhà không còn là thuyền. Nhà giờ đã bằng bê tông, cốt thép... Trước bước xuống thuyền là nước, giờ chân đã chạm đất. Đường đến trường, đường về nhà đã rộng thênh thang...
Miệt mài gieo chữ nơi “cổng trời” Trung Lý

Miệt mài gieo chữ nơi “cổng trời” Trung Lý

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Chung một lý tưởng "gieo chữ" cho con em vùng khó, nhiều thầy cô giáo đã rời miền xuôi lên "cổng trời" thuộc địa bàn xã Trung Lý cùng đứng lớp trong những phòng học tạm, cùng vượt những con dốc trơn trượt, đá lở để đến với học trò. Những ngày sát...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh