Hấp dẫn chương trình nghệ thuật quần chúng và chiếu phim lưu động

(Baothanhhoa.vn) - Tối 15/4, tại huyện Thường Xuân, Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Văn hóa, Điện ảnh Thanh Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng và chiếu phim lưu động chào mừng thành tựu 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025).

Hấp dẫn chương trình nghệ thuật quần chúng và chiếu phim lưu động

Tối 15/4, tại huyện Thường Xuân, Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Văn hóa, Điện ảnh Thanh Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng và chiếu phim lưu động chào mừng thành tựu 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025).

Hấp dẫn chương trình nghệ thuật quần chúng và chiếu phim lưu động

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình

Tại chương trình, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện Thường Xuân đã được xem chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Văn hóa, Điện ảnh Thanh Hóa biểu diễn với nhiều tiết mục hát, múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam; truyền thống đoàn kết gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc; phản ánh những đổi thay sau 50 năm nền văn học, nghệ thuật của tỉnh, của Việt Nam đã đạt được; ca ngợi, tôn vinh những cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ xứ Thanh vào sự nghiệp phát triển văn hóa - nghệ thuật của tỉnh và của đất nước... Trong đó, có nhiều tiết mục đặc sắc như liên khúc “Đảng là cuộc sống của tôi - Người là niềm tin tất thắng”, Duyên tình xứ Thanh, Thường Xuân vang mãi khúc hát tự hào, Nhà em ở lưng đồi...

Hấp dẫn chương trình nghệ thuật quần chúng và chiếu phim lưu động

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Tiếp đó, các đại biểu và nhân dân đã được xem phim tài liệu Đường tới độc lập và Chuyện mùi cỏ cháy.

Thông qua chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim lưu động nhằm khẳng định thành tựu, giá trị lý luận và thực tiễn của nền văn học - nghệ thuật Việt Nam nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong 50 năm sau ngày đất nước thống nhất. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong tỉnh về vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của văn học - nghệ thuật và đội ngũ nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, cũng khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với văn học - nghệ thuật.

Tin liên quan:

Nguyễn Đạt

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa dưới góc nhìn của học giả Charles Robequain

Thanh Hóa dưới góc nhìn của học giả Charles Robequain

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Cuốn sách “Le Thanh Hoa” (tỉnh Thanh Hóa) của học giả người Pháp Charles Robequain được biết đến là công trình công phu, hàm lượng khoa học cao, có tính bao quát về các phương diện địa chính trị, kinh tế, xã hội của Thanh Hóa trong một giai đoạn đầy...
“Linh hồn” của mọi chiến lược kiến thiết đất nước trong kỷ nguyên đổi mới và hội nhập

“Linh hồn” của mọi chiến lược kiến thiết đất nước trong kỷ nguyên đổi mới và hội nhập

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, văn hóa Việt Nam được đặt vào một vị thế mới: là nền tảng tinh thần của xã hội, là “linh hồn” dẫn dắt mọi chiến lược kiến thiết và phát triển đất nước trong kỷ nguyên đổi mới và hội nhập. Từ nhận thức...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh