Hàn Quốc lập nhóm đối phó khủng hoảng sau khi Mỹ - Israel tấn công Iran
Chính phủ Hàn Quốc ngày 1/3 đã kích hoạt cơ chế ứng phó khủng hoảng 24/24 giờ sau khi lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, khiến tình hình Trung Đông diễn biến nhanh chóng và phức tạp.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok. Ảnh: Koreaherald
Theo Văn phòng Thủ tướng, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok nhận định căng thẳng quân sự tại Trung Đông đã lên mức cao, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành triển khai ngay các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và giảm thiểu tác động kinh tế. Chính phủ dự kiến tổ chức cuộc họp khẩn cấp liên bộ trong tối cùng ngày để thảo luận phương án ứng phó tổng thể.
Thủ tướng chỉ đạo Bộ Ngoại giao theo dõi sát tình hình và bảo đảm an toàn cho công dân Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại Trung Đông và các khu vực lân cận; đồng thời tăng cường hướng dẫn kịp thời theo diễn biến thực tế. Hệ thống ứng phó khủng hoảng về đối ngoại và an ninh được yêu cầu vận hành liên tục 24/24 giờ, tập trung phân tích thông tin liên quan và củng cố mức độ sẵn sàng. Các cuộc họp đánh giá tình hình cũng sẽ được tổ chức thường xuyên để cập nhật, chia sẻ các yếu tố rủi ro về an ninh và quân sự.
Trong lĩnh vực kinh tế, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kinh tế và Tài chính cùng Ủy ban Dịch vụ Tài chính xây dựng kế hoạch toàn diện trước nguy cơ giá dầu quốc tế tăng mạnh và thị trường ngoại hối, tài chính biến động. Các cơ quan chức năng được chỉ đạo lập tức tăng cường giám sát giá dầu, tỷ giá và thị trường chứng khoán, đồng thời chuẩn bị sẵn các biện pháp ổn định thị trường và công cụ chính sách cần thiết.

Các quan chức Bộ Ngoại giao đã có cuộc họp với các lãnh đạo phái đoàn ngoại giao của nước này tại Trung Đông về vụ Israel tấn công Iran. Ảnh: koreatimes
Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng cùng Bộ Đại dương và Thủy sản được giao rà soát điều kiện cung ứng dầu thô, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), cũng như các rủi ro về logistics và chuỗi cung ứng, nhằm hạn chế tối đa tác động tới sản xuất trong nước và đời sống người dân.
Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, đang lên đường thăm Singapore và Philippines, yêu cầu duy trì hệ thống ứng phó khẩn cấp dưới sự điều hành của Thủ tướng, đồng thời đề nghị báo cáo thường xuyên về diễn biến Trung Đông và ảnh hưởng kinh tế, cũng như bảo đảm an toàn cho công dân ở nước ngoài.
Lê Hà.
Nguồn: Chosun, Koreatimes





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu