(Baothanhhoa.vn) - Đoàn công tác của Trường Cao đẳng Kỹ thuật PakPaSak, nước CHDCND Lào vừa có buổi làm việc và ký biên bản ghi nhớ trong trao đổi chuyên môn, hợp tác đào tạo giữa trường PakPaSak với Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật PakpaSak (Lào) và Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn

Đoàn công tác của Trường Cao đẳng Kỹ thuật PakPaSak, nước CHDCND Lào vừa có buổi làm việc và ký biên bản ghi nhớ trong trao đổi chuyên môn, hợp tác đào tạo giữa trường PakPaSak với Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Tăng cường hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật PakpaSak (Lào) và Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn

Để tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào, đồng thời thúc đẩy hợp tác, trao đổi chuyên môn giữa hai nhà trường, trong thời gian tới, Trường Cao đẳng kỹ thuật PakPaSak và Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn, Thanh Hóa thống nhất trao đổi sinh viên học cùng chuyên môn với số lượng thích hợp. Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn đồng ý tiếp nhận sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật PakPaSak học các ngành nghề như: Cơ khí, điện - điện tử, điện lạnh, công nghệ thông tin và các môn khác, bên cạnh đó hai bên thống nhất hợp tác trong nghiên cứu khoa học, chế tạo sản xuất thiết bị, dụng cụ dạy học, dạy nghề phù hợp với nhu cầu giáo dục và đào tạo của nước bạn Lào.

Tăng cường hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật PakpaSak (Lào) và Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn

Đoàn cán bộ Trường Cao đẳng kỹ thuật Pakpasak thăm các trang thiết bi dạy học của trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn.

Thông qua hợp tác nhằm tổ chức dạy nghề và nâng cao tay nghề của học sinh, sinh viên và cán bộ, giảng viên giữa hai nhà trường, đảm bảo chất lượng đào tạo để học sinh, sinh viên, giáo viên có năng lực cao và tay nghề giỏi. Đồng thời xây dựng một hệ thống hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực và cán bộ giáo dục để cùng thực hiện nhiệm vụ dịch vụ giáo dục, rèn luyện tay nghề cho sinh viên hai nước cùng hợp nhập khối liên minh kinh tế Asean.

Tăng cường hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật PakpaSak (Lào) và Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn

Đoàn cán bộ Trường Cao đẳng kỹ thuật Pakpasak thăm các trang thiết bi dạy học của trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn.

Được biết, Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn, Thanh Hóa đóng chân trên địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn, nhà trường hiện nay thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhân lực theo 3 cấp trình độ (Cao Đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề) với trên 1.500 học sinh, sinh viên đang theo học. Trong những năm gần đây, nhà trường được UBND tỉnh đầu tư nhiều thiết bị hiện đại, đồng thời thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học nhà trường đã sáng chế thành công nhiều mô hình học cụ, thiết bị tự làm, đáp ứng yêu cầu đào tạo; gắn học lý thuyết với thực hành, vì vậy tay nghề của học sinh, sinh viên sau khi ra trường được các doanh nghiệp đánh giá cao. Hiện nhà trường đã ký kết với hơn 30 doanh nghiệp trên cả nước để cung ứng việc làm và tổ chức thực tập cho học sinh, sinh viên. Theo thống kê, 100% học sinh, sinh viên của nhà trường sau khi tốt nghiệp được giới thiệu việc làm tại các công ty, doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và trên địa bàn cả nước. Đây chính là điều kiện quan trọng để trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề phục vụ các doanh nghiệp, đặc biệt là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Khu kinh tế Nghi Sơn và tỉnh Thanh Hóa.

Sỹ Thành-Xuân Lượng


Sỹ Thành-Xuân Lượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]