(Baothanhhoa.vn) - Chiều 28-3, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ký kết chương trình phối hợp công tác khuyến học - khuyến tài (KH-KT), xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2026.

Phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Chiều 28-3, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ký kết chương trình phối hợp công tác khuyến học - khuyến tài (KH-KT), xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2026.

Phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT và HKH tỉnh trao ký kết chương trình phối hợp.

Mục tiêu của chương trình là tăng cường sự phối hợp giữa HKH và ngành giáo dục từ tỉnh đến cơ sở trong việc đẩy mạnh hoạt động KH-KT, xây dựng xã hội học tập; gắn nhiệm vụ khuyến học với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, qua đó góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực; thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Toàn cảnh hội nghị ký kết.

Để đạt được mục tiêu đề ra, tại hội nghị, HKH tỉnh và Sở GD&ĐT thống nhất phối hợp triển khai nhiều nội dung quan trọng trong giai đoạn 2022-2026, như: Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về GD&ĐT, KH-KT, xây dựng xã hội học tập.

Phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Đại diện HKH tỉnh thông qua dự thảo chương trình phối hợp.

Phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát triển rộng rãi, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức HKH trong các đơn vị trực thuộc ngành, nhất là trong các trường THCS, tiểu học.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình học tập, triển khai và thực hiện có chất lượng các quyết định, thông tư hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền liên quan đến nhiệm vụ xây dựng các mô hình học tập như: Công dân học tập, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập.

Phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Chủ tịch HKH tỉnh Vương Văn Việt phát biểu tại hội nghị ký kết.

Cũng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và nội dung hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; ổn định, và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên biệt phái tại trung tâm học tập cộng đồng.

Phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Văn Thức phát biểu tại hội nghị ký kết

Bên cạnh đó, HKH tỉnh và Sở GD&ĐT cũng thống nhất phối hợp phát triển rộng khắp và nâng cao hiệu quả của Quỹ khuyến học; phát động cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức, người lao động đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học.

Hằng năm tổ chức tốt Chương trình “Tết khuyến học” vào dịp Tết Nguyên đán; tổ chức tốt lễ tuyên dương thầy, cô giáo có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, làm công tác khuyến học xuất sắc, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, khu vực, quốc tế…

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]