Financial Times: Chiến dịch tại Iran khiến kho dự trữ vũ khí của Mỹ suy giảm nhanh chóng

(Baothanhhoa.vn) - Chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đang tăng nhanh, trong khi việc tiêu hao lượng lớn đạn dược, đặc biệt là tên lửa hành trình Tomahawk, làm dấy lên lo ngại về khả năng bổ sung kho vũ khí và tranh luận tại Quốc hội Mỹ về việc cấp thêm ngân sách quốc phòng.

Financial Times: Chiến dịch tại Iran khiến kho dự trữ vũ khí của Mỹ suy giảm nhanh chóng

Chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đang tăng nhanh, trong khi việc tiêu hao lượng lớn đạn dược, đặc biệt là tên lửa hành trình Tomahawk, làm dấy lên lo ngại về khả năng bổ sung kho vũ khí và tranh luận tại Quốc hội Mỹ về việc cấp thêm ngân sách quốc phòng.

Financial Times: Chiến dịch tại Iran khiến kho dự trữ vũ khí của Mỹ suy giảm nhanh chóng

Mỹ đang “đốt” lượng đạn dược tích trữ trong “nhiều năm” phục vụ chiến tranh Iran. Ảnh: Legion-Media/ Geopix /US Navy.

Theo tờ Financial Times, kho dự trữ vũ khí của Mỹ đang suy giảm nhanh chóng và đã “tiêu hao lượng đạn dược tích lũy trong nhiều năm” đối với một số loại vũ khí quan trọng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Trong một cuộc họp kín với các nghị sĩ tại Washington, các quan chức Bộ Quốc phòng ước tính sáu ngày đầu của chiến dịch đã tiêu tốn ít nhất 11,3 tỷ USD, phần lớn dành cho các hệ thống phòng không và vũ khí tấn công có giá trị cao.

Các chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết lực lượng Mỹ đã phóng 168 tên lửa hành trình Tomahawk chỉ trong 100 giờ đầu của chiến dịch. Một nguồn tin nhận định mức sử dụng này là “rất lớn” và có thể khiến Hải quân Mỹ phải mất nhiều năm để bổ sung lại kho dự trữ.

Tên lửa hành trình Tomahawk, vũ khí tấn công tầm xa của Hải quân Mỹ mang đầu đạn nặng khoảng 1.000 pound (khoảng 454 kg), có giá khoảng 3,6 triệu USD mỗi quả. Trong 5 năm qua, quân đội Mỹ chỉ mua 322 quả, trong đó 57 quả cho năm tài khóa 2026 với tổng kinh phí 206,6 triệu USD, mức chỉ đủ bù đắp một phần nhỏ số tên lửa được cho là đã sử dụng trong các hoạt động quân sự gần đây.

Financial Times: Chiến dịch tại Iran khiến kho dự trữ vũ khí của Mỹ suy giảm nhanh chóng

Các binh sĩ đang dỡ một tên lửa hành trình từ máy bay ném bom B-1 Lancer của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân RAF Fairford ở tây nam nước Anh vào ngày 11 tháng 3 năm 2026. Ảnh: AFP.

Financial Times cho biết Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ sớm đề xuất Nhà Trắng và Quốc hội cấp thêm tới 50 tỷ USD ngân sách quân sự để duy trì chiến dịch. Tuy nhiên, đề xuất này có thể vấp phải sự phản đối tại Quốc hội Mỹ. Nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran chưa nhận được sự phê chuẩn chính thức của Quốc hội.

Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski, thành viên Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Mỹ, cho biết Quốc hội cần được cung cấp đầy đủ thông tin và cơ sở giải trình trước khi xem xét cấp thêm ngân sách, đồng thời nhắc lại rằng trước đây Nhà Trắng từng cảnh báo việc cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine có thể làm suy giảm kho dự trữ của Mỹ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định kho đạn dược của Mỹ vẫn “đầy đủ”, còn Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ có thể tiến hành các chiến dịch quân sự trong thời gian dài nhờ nguồn cung vũ khí “gần như không giới hạn”.

Thúy Hà

Nguồn: RT/TRT

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Pháp thúc đẩy phát triển điện hạt nhân thế hệ mới

Pháp thúc đẩy phát triển điện hạt nhân thế hệ mới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Emmanuel Macron mới đây khẳng định năng lượng hạt nhân đóng vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh và chủ quyền năng lượng của Pháp. Tuyên bố này được cho là có thể tác động tới định hướng chuyển dịch năng lượng tại châu Âu, trong...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh