(Baothanhhoa.vn) - Cùng với đà phục hồi trở lại của Ngành Du lịch, 6 tháng đầu năm 2022 huyện Thạch Thành đã đón được 50.000 lượt khách, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng hơn 40 tỷ đồng, tăng 6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Huyện Thạch Thành đón 50.000 lượt khách du lịch

Cùng với đà phục hồi trở lại của Ngành Du lịch, 6 tháng đầu năm 2022 huyện Thạch Thành đã đón được 50.000 lượt khách, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng hơn 40 tỷ đồng, tăng 6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Huyện Thạch Thành đón 50.000 lượt khách du lịch

Khu du lịch thác Mây (xã Thạch Lâm) thu hút đông du khách đến tham quan.

Đạt được kết quả trên là nhờ thời gian qua huyện đã tích cực triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Thạch Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện Quy hoạch phân khu Khu du lịch Thác Voi, Thác Mây; thực hiện Quy hoạch mặt bằng để thực hiện đầu tư Dự án bảo vệ cảnh quan, phát triển du lịch tại Thác Mây; lồng ghép quy hoạch, định hướng phát triển du lịch vào Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch các đô thị Kim Tân, Vân Du, Thạch Quảng và các xã có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Huyện Thạch Thành đón 50.000 lượt khách du lịch

Huyện Thạch Thành quan tâm giữ gìn bản sắc văn hoá để phát triển du lịch

Cùng với đó, là tiếp tục khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch có ưu thế của huyện như du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại Thác Mây, Thác Voi, suối khoáng nóng Thành Minh; du lịch văn hóa, tâm linh tại Đền Phố Cát, Chiến khu Ngọc Trạo, hang Con Moong; du lịch cộng đồng tại Thạch Lâm; du lịch trang trại nông nghiệp công nghệ cao tại xã Vân Du, Thành Tâm…

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]