Dồn sức dập tắt hoàn toàn đám cháy rừng tại phường Hải Bình

Sau nhiều nỗ lực của các lực lượng chức năng và người dân địa phương, vụ cháy rừng trên địa bàn phường Hải Bình đã được dập tắt hoàn toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Dồn sức dập tắt hoàn toàn đám cháy rừng tại phường Hải Bình

Sau nhiều nỗ lực của các lực lượng chức năng và người dân địa phương, vụ cháy rừng trên địa bàn phường Hải Bình đã được dập tắt hoàn toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Dồn sức dập tắt hoàn toàn đám cháy rừng tại phường Hải Bình

Các lực lượng khẩn trương dập tắt đám cháy trên đồi 74, phường Hải Bình.

Vụ cháy rừng trên đồi 74, phường Hải Bình diễn ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24/6 và nhanh chóng lan rộng, diễn biến phức tạp do điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao cộng với gió Tây Nam thổi mạnh. Các đám cháy bùng phát rải rác trên diện tích rộng, địa hình khu vực phức tạp, xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận.

Đã có hơn 500 người, gồm các lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân địa phương nhanh chóng huy động tham gia ứng cứu. Tính từ khi bắt đầu triển khai phương án cứu hỏa, các lực lượng chức năng đã trải qua khoảng 30 giờ đồng hồ liên tục nỗ lực khoanh vùng, khống chế và dập tắt đám cháy trong điều kiện môi trường làm việc khắc nghiệt, địa hình khu vực cháy hiểm trở, phức tạp.

Thượng tá Lê Trọng Tài, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Xác định rõ khó khăn, thách thức, đơn vị đã huy động cao nhất lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức các biện pháp ứng cứu. Đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, triển khai phương án nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại do vụ cháy rừng gây ra.

Cùng thời điểm, thì một vụ cháy rừng khác lại xuất hiện ở khu vực giáp ranh hai phường Trúc Lâm và Đào Duy Từ, cách đám cháy tại phường Hải Bình khoảng hơn 10km, uy hiếp trực tiếp đến tài sản của các chủ rừng và an toàn đường dây cùng Trạm biến áp 110kV Nghi Sơn 2. Trong khi đó, trạm biến áp này cung cấp điện cho khoảng 30 nghìn khách hàng. Các lực lượng chức năng buộc phải điều động thêm lực lượng, phương tiện tổ chức trinh sát, xây dựng, triển khai phương án ứng cứu. Sau hơn 3 giờ nỗ lực, đám cháy này đã được khoanh vùng, khống chế.

Còn tại khu vực phường Hải Bình, đám cháy vẫn liên tục diễn biến phức tạp do có nhiều loại cây dễ bén lửa và gió Tây Nam thổi mạnh. Các lực lượng ứng cứu đã phải căng mình khoanh vùng dập lửa xuyên đêm. Đến 15h ngày 26/5, đám cháy mới được khoanh vùng, khống chế thành công.

Dồn sức dập tắt hoàn toàn đám cháy rừng tại phường Hải Bình

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy ở phường Hải Bình.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao, cộng với gió Tây Nam thổi mạnh, thảm thực bì dưới tán rừng dày, đám cháy đã bùng phát trở lại rải rác tại một vài vị trí trong tầm khoanh vùng. Ngay sau đó, các lực lượng đã triển khai phương án, dập tắt thành công đám cháy.

Tiếp đó, lực lượng ứng cứu đã tổ chức thành nhiều mũi, tiếp cận các khu vực đã được khống chế, thực hiện các biện pháp dập tàn, ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phải huy động hệ thống đường ống, vòi dẫn, máy bơm nước công suất lớn, tạo bể nhân tạo từ trên cao để bơm chuyển nước dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Đến khoảng 18 giờ ngày 25/6, khu vực đồi 74, phường Hải Bình có mưa lớn, dù không kéo dài, nhưng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng dập tắt hoàn toàn đám cháy ở một vài vị trí còn lại. Sau khi mưa tạnh, công tác trinh sát, theo dõi diễn biến ở các vị trí cháy vẫn được tiến hành.

Cho đến sáng ngày 26/6, qua theo dõi của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn, lửa và khói không còn bốc lên trên khu vực đồi 74. Đám cháy rừng đã hoàn toàn được dập tắt. Các lực lượng đã rút khỏi hiện trường vụ hỏa hoạn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong vụ việc này, sau khi phát hiện đám cháy, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn đã kịp thời báo cáo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Đồng thời khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác ứng cứu ban đầu.

Theo thông tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn: Thống kê sơ bộ ban đầu, diện tích rừng bị cháy trên đồi 74, phường Hải Bình ước khoảng hơn 38,5ha. Trong đó diện tích rừng phòng hộ khoảng 33,5ha, rừng sản xuất của người dân khoảng 5ha. Công tác thống kê thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy rừng trên đồi 74 phường Hải Bình vẫn tiếp tục tiến hành.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân thường trực và dân quân cơ động tham gia chữa cháy, phối hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn trương dập lửa, bảo vệ tài sản của Nhà nước và Nhân dân, góp phần hạn chế thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Bài và ảnh: Đồng Thành

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ngã rẽ sau kỳ thi vào lớp 10 THPT

Ngã rẽ sau kỳ thi vào lớp 10 THPT

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Thanh Hóa đã khép lại, đánh dấu chặng đường ôn tập nhiều nỗ lực của học sinh. Sau kỳ thi, điều được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm là lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực, điều kiện và mục tiêu học tập...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh