(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19-7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đảo Mê; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tĩnh Gia. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đảo Mê và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Tĩnh Gia

Ngày 19-7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đảo Mê; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tĩnh Gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đảo Mê và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Tĩnh Gia

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đảo Mê.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh và huyện Tĩnh Gia.

Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đảo Mê; Miếu thờ - nơi hy sinh của 16 liệt sĩ Quân khu IV bị tai nạn máy bay tại Đảo Mê năm 2005. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ Đảo Mê và chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đảo Mê và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Tĩnh Gia

Các thành viên trong đoàn công tác dâng hương tại Miếu thờ - nơi hy sinh của 16 cán bộ, chiến sĩ Quân khu IV.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền cũng đã thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đảo Mê và chúc các toàn thể cán bộ, chiến sĩ trên Đảo dồi dào sức khỏe, rèn luyện tốt, tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đảo Mê và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Tĩnh Gia

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Đảo Mê.

Sau khi viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đảo Mê; thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đảo Mê, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho nạn nhân chất độc hóa học Nguyễn Thị Lý, ở thôn Hồng Kỳ, xã Định Hải; Mẹ Việt Nam Anh hùng Mai Thị Yên và thương binh 4/4 Phạm Văn Cưu, ở thôn Hồng Phong, xã Định Hải (Tĩnh Gia).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đảo Mê và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Tĩnh Gia

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Mai Thị Yên, thôn Hồng Phong, xã Định Hải (Tĩnh Gia).

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người có công với cách mạng; đồng thời, thể hiện sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục đóng góp công sức trong công cuộc xây dựng, đổi mới quê hương, đất nước.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]