Di tích cách mạng Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan

Sâu trong lòng đất, giữa những bức tường kiên cố và ánh sáng lờ mờ của đèn bão, Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu từng là "trái tim bí mật" của thông tin quân sự trong những năm tháng quân dân ta chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Di tích cách mạng Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan

Sâu trong lòng đất, giữa những bức tường kiên cố và ánh sáng lờ mờ của đèn bão, Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu từng là “trái tim bí mật” của thông tin quân sự trong những năm tháng quân dân ta chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Di tích cách mạng Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), di tích cách mạng Hầm Cơ yếu-Bộ Tổng Tham mưu trong di sản Hoàng thành Thăng Long sẽ lần đầu mở cửa cho khách tham quan từ ngày 19/8/2025.

Di tích cách mạng Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan

Hầm Cơ yếu được hoàn thành vào ngày 30/6/1966, được sử dụng nhiều nhất trong giai đoạn cuối năm 1972 khi máy bay Mỹ ném bom miền bắc. Hầm cơ yếu đang được tích cực sửa sang, trước khi mở cửa đón du khách vào ngày 19/8/2025.

Di tích cách mạng Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan

Các quạt thông gió hoạt động hết công suất do căn hầm có diện tích nhỏ, hẹp (hơn 37m2). Vì vậy, hầm chỉ đón được tối đa 10 du khách xuống mỗi lượt.

Di tích cách mạng Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ và các bức điện mật đi quan trọng đã được trưng bày sẵn sàng.

Di tích cách mạng Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan

Các cán bộ khu di tích đang bàn giao các thông tin trưng bày sẽ được diễn giải bằng nhiều công nghệ mới để người dân và du khách có thể cảm nhận được không khí làm việc tại thời điểm lịch sử trước đây.

Di tích cách mạng Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan

Nhiều hiện vật đặc biệt lần đầu được trưng bày như: Điện mật đi, hệ thống con dấu, bìa sa-tô (mã khoá), bút máy không hạt, cục chặn ghi tên cán bộ...

Di tích cách mạng Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan

Các cấp độ con dấu mật như: Dấu niêm phong C58; Dấu tối khẩn; Dấu thượng khẩn; Dấu chỉ riêng người có tên mới được mở xem... được trưng bày.

Di tích cách mạng Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan

Chị Chu Thị Hiền, nhân viên phòng nghiên cứu-sưu tầm di sản, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội bên các hiện vật quý giá.

Di tích cách mạng Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan

Các hiện vật được chính những cán bộ, chiến sĩ hoạt động tại hầm cơ yếu gửi tặng lại Ban quản lý Khu di tích.

Di tích cách mạng Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan

Đèn bão và các bi-đông nước, những vật dụng thân thuộc của người lính mật mã giai đoạn này.

Di tích cách mạng Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan

Các cán bộ, chiến sĩ đã từng hoạt động tại căn hầm sẽ được ban quản lý di tích mời đến tham dự trong buổi lễ mở cửa hầm cơ yếu sắp tới.

Theo Báo Nhân Dân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mùa xuân với những cuộc đối thoại của văn nghệ sĩ

Mùa xuân với những cuộc đối thoại của văn nghệ sĩ

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Mùa xuân không đến bằng những tín hiệu mạnh mẽ, dữ dội mà đến chậm, rất khẽ, như một hơi thở mỏng lướt qua đời sống. Có khi ta chỉ kịp nhận ra mùa xuân bằng mùi đất ẩm sau mưa, bằng làn gió nhẹ khẽ chạm vào hiên nhà, hay bằng cảm giác lòng mình bỗng...
Hội thề của khát vọng độc lập, tự chủ

Hội thề của khát vọng độc lập, tự chủ

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Hội thề Lũng Nhai và hội thề Đông Quan diễn ra đã trên dưới 600 năm, nhưng khúc ca khát vọng độc lập tự chủ còn ngân vang đến tận hôm nay, thể hiện truyền thống yêu nước và ý chí tự lực tự cường của dân tộc Việt Nam.
Kinh đô kháng chiến và trung hưng nhà Lê

Kinh đô kháng chiến và trung hưng nhà Lê

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Nếu Lam Kinh là “kinh đô tâm linh” của vương triều Lê, thì đất Vạn Lại - Yên Trường chính là “kinh đô kháng chiến” - nơi đứng chân vững chãi để sự nghiệp trung hưng nhà Lê đi đến thắng lợi cuối cùng. Vén “bức màn” thời gian, ngược tìm về quá khứ,...
Mùa xuân đến muộn

Mùa xuân đến muộn

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Chiếc ô tô du lịch bon bon trên con đường đã về đến địa phận tỉnh nhà. Thế là chỉ còn hơn chục cây số nữa sẽ kết thúc chuyến đi. Bất giác ông Khiêm nghĩ đến thời gian sắp tới mà thở dài ngao ngán. Nhìn sang người đàn bà đang ngồi gà gật bên cạnh, vẻ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh