Di dời khẩn cấp 168 người dân ở xã Trung Hạ ra khỏi khu vực nguy hiểm
Chiều 21/7, ông Hà Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hạ cho biết: Nhằm chủ động ứng phó với thiên tai do bão số 3, xã đã xây dựng phương án, tổ chức di dời khẩn cấp 39 hộ dân ở bản Muỗng ra khỏi vùng nguy hiểm. Đây là điểm xung yếu trong phòng chống thiên tai, đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp vào đầu tháng 10/2024, sau cơn bão số 4.
Các lực lượng tại chỗ của xã Trung Hạ hỗ trợ xây dựng lán tạm phục vụ di dời khẩn cấp người dân bản Muỗng.
Bản Muỗng hiện có 39 hộ dân với 168 khẩu sinh sống dọc đồi thấp ven sông Lò và các khe, suối. Sau cơn bão số 4 vào cuối tháng 9/2024, các vết nứt, sụt lún xuất hiện trên nền, sân, tường nhà dân và đường giao thông trong bản. Nguy cơ sạt lở tại đây rất cao.
Khu vực người dân đến ở gần bản Muỗng, thuận lợi về giao thông và các điều kiện thiết yếu.
Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp, huyện Quan Sơn cũ đã chủ động đấu nối, phối hợp với sở, ngành liên quan thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng khu tái định phục vụ di dời khẩn cấp người dân bản Muỗng đến nơi ở an toàn. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, đến nay khu tái định cư vẫn chưa được xây dựng, người dân vẫn sinh sống trên nơi ở cũ.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 3, nhất là khả năng mưa lớn do hoàn lưu bão gây nguy cơ cao sạt lở, ngày 20/7, UBND xã Trung Hạ đã tổ chức họp bản, thông báo tình hình thời tiết và thống nhất di dời toàn bộ người dân đến nơi ở an toàn.
Trong sáng 21/7, xã đã tổ chức lực lượng dựng lán tạm trên khu vực an toàn, ở gần bản. Đồng thời tiến hành di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Việc di dời được tổ chức bài bản, khẩn trương, có sự tham gia của lực lượng công an và quân sự.
Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản và người dân bản Muỗng đến nơi an toàn.
Bí thư Đảng ủy xã Trung Hạ, ông Hà Xuân Thành cho biết thêm: Được sự đồng thuận, thống nhất cao của Nhân dân, đến 16h ngày 21/7, công tác di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm ở bản Muỗng đã hoàn thành. Xã cũng đã chuẩn bị điện, nước và lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian trú ẩn. Đồng thời phân công lực lượng ứng trực 24h/24h để bảo vệ và hỗ trợ người dân khi cần thiết.
Cũng trong công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3, xã Trung Hạ đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo các hộ dân nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện Trung Xuân chủ động gia cố lồng, bè đề phòng lũ cuốn. Yêu cầu các nhà thầu đang thi công công trình, dự án trên địa bàn, chủ động lên phương án bảo vệ an toàn công trình, tài sản, sẵn sàng các thiết bị, máy móc khi xã cần trưng dụng...
Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, xã Trung Hạ được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các xã: Trung Tiến, Trung Xuân và Trung Hạ, huyện Quan Sơn cũ. Sau sắp xếp, xã có diện tích 123,86km2, quy mô dân số đạt 9.289 người. |
Đỗ Đức
{name} - {time}
-
2025-07-21 21:00:00
Bản tin Thời sự tối 21/7/2025
-
2025-07-21 21:00:00
Bản tin Thời sự đặc biệt bão số 3 - cập nhật 21h ngày 21/7/2025
-
2025-07-21 20:22:00
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác phòng chống bão số 3
Những “viên gạch hồng” đầu tiên
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm họp với 24 xã miền núi về công tác ứng phó bão số 3
Phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020-2025(*)
Đồng chí Lê Hồng Quang giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Hàm Rồng
Xã Biện Thượng chủ động ứng phó với bão số 3
Kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh Thanh Hóa: Thảo luận sâu, đề xuất trúng giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm
Bản tin Thời sự đặc biệt bão số 3 cập nhật 15h ngày 21/7/2025
Gặp mặt đại biểu tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 6