Đánh thức tiềm năng du lịch ở Trung Hạ

(Baothanhhoa.vn) - Trung Hạ được biết đến không chỉ là xã có cảnh đẹp, không khí trong lành mà còn là vùng đất gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa, con người sống thân thiện, hiếu khách. Nhận thấy được tiềm năng, lợi thế này, cấp ủy, chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm giải pháp phát triển du lịch nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đánh thức tiềm năng du lịch ở Trung Hạ

Trung Hạ được biết đến không chỉ là xã có cảnh đẹp, không khí trong lành mà còn là vùng đất gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa, con người sống thân thiện, hiếu khách. Nhận thấy được tiềm năng, lợi thế này, cấp ủy, chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm giải pháp phát triển du lịch nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đánh thức tiềm năng du lịch ở Trung Hạ

Thác nước ở Trung Hạ thu hút đông đảo du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Vùng đất Trung Hạ có nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, trong đó phải kể đến thác An Mạ (bản Cum), thác Ba (bản Đe), suối Cánh (bản Din) có dòng nước trong xanh, mát lạnh. Đến đây, du khách được ngắm nhìn những ngôi nhà sàn truyền thống, thưởng thức món ăn mang đậm văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái như xôi ngũ sắc, măng rừng, cá suối nướng, canh đắng... Đặc biệt, khám phá Trung Hạ vào dịp lễ, tết, du khách còn được trải nghiệm các trò chơi, trò diễn dân gian như ném còn, chọi cù, khặp Thái, cồng chiêng... Còn đến với Trung Hạ vào thứ 7 hằng tuần du khách sẽ được trải nghiệm chợ phiên xã Trung Hạ. Việc mua, bán ở đây diễn ra nhanh chóng, người bán, người mua đều cởi mở, thân thiện không có hiện tượng thách giá. Các mặt hàng tại chợ chủ yếu là hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống, trong đó không thể thiếu các sản phẩm của vùng cao như chuối rừng, măng rừng, cá suối nướng, cua ốc, vải thổ cẩm...

Được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân trong xã đã mạnh dạn đầu tư phát triển du lịch cộng đồng với các dịch vụ như: khu ẩm thực, điểm check-in cho du khách; tắm thác ở bản Đe, bản Din... Bà Hà Thị Vượng ở bản Din cho biết: "Nhận thấy khách du lịch về với xã Trung Hạ có nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi, năm 2023 gia đình tôi đã đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ nhu cầu du khách; tích cực tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ du lịch để nâng cao chất lượng phục vụ. Từ khi làm du lịch cộng đồng, gia đình có việc làm ổn định, tăng thêm thu nhập".

Mặc dù xã Trung Hạ có tiềm năng, lợi thế nhưng việc phát triển du lịch của xã vẫn còn nhiều hạn chế vì đường giao thông đến các điểm du lịch chưa được đầu tư đồng bộ; nhiều hộ dân thiếu vốn để đầu tư xây dựng, chỉnh trang cơ sở lưu trú; một số hộ làm du lịch chưa quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh, môi trường... Đặc biệt, bão lụt, sạt lở đất đã làm ảnh hưởng đến cảnh quan của các khu, điểm và hộ gia đình làm du lịch.

Theo Chủ tịch UBND xã Trung Hạ Lữ Văn Hà: "Phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là một trong những chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trung Hạ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Để thực hiện được điều này, xã đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa của việc phát triển du lịch cộng đồng đến với người dân. Khuyến khích các hộ dân có điều kiện đầu tư vốn phát triển các dịch vụ du lịch. Tăng cường quảng bá tiềm năng để thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực vào tìm hiểu cơ hội, hợp tác đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn. Khuyến khích người dân nuôi, trồng các cây, con đặc sản để cung cấp cho các cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ khách du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân”.

Bài và ảnh: Xuân Cường

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hát cùng biển ngọc

Hát cùng biển ngọc

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Mục tiêu của du lịch Thanh Hóa trong năm 2026 là phấn đấu đón khoảng 16,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 49,5 nghìn tỷ đồng, trong đó du lịch biển tiếp tục đóng vai trò rất quan trọng.
Khi di sản “kể chuyện” thông qua sản phẩm du lịch

Khi di sản “kể chuyện” thông qua sản phẩm du lịch

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Trong hành trình phát triển du lịch, di sản đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu điểm đến. Việc “thổi hồn” cho sản phẩm du lịch bằng những câu chuyện văn hóa - lịch sử trở thành hướng đi tất yếu, giúp quá khứ không chỉ được bảo...
Sẵn sàng cho mùa du lịch khởi sắc

Sẵn sàng cho mùa du lịch khởi sắc

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu của du lịch Thanh Hóa, phường Sầm Sơn đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị và làm mới sản phẩm du lịch. Từ những con số tăng trưởng ấn tượng đến các giải pháp đồng bộ, địa...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh