(Baothanhhoa.vn) - Tối 1-10, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình “Giao lưu và tôn vinh các điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020”, cụ bà Đỗ Thị Mơ, xã Lương Sơn (Thường Xuân) và đôi bạn 10 năm cõng nhau đến trường, ở xã Đồng Thắng (Triệu Sơn) cũng được tôn vinh.

Cụ bà Đỗ Thị Mơ và đôi bạn 10 năm cõng nhau đến trường được tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Tối 1-10, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình “Giao lưu và tôn vinh các điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020”, cụ bà Đỗ Thị Mơ, xã Lương Sơn (Thường Xuân) và đôi bạn 10 năm cõng nhau đến trường, ở xã Đồng Thắng (Triệu Sơn) cũng được tôn vinh.

Cụ bà Đỗ Thị Mơ và đôi bạn 10 năm cõng nhau đến trường được tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho em Nguyễn Tất Minh.

Tại chương trình “Giao lưu và tôn vinh các điển hình tiên tiến”, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 46 tập thể, 317 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020.

Điều đặc biệt gây xúc động tới các đại biểu chương trình và khán giả xem truyền hình là hình ảnh em Ngô Văn Hiếu cõng người bạn thân Nguyễn Tất Minh, bị khuyết tật đôi chân lên nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Em Nguyễn Tất Minh bị khuyết tật đôi chân từ nhỏ và suốt 10 năm qua người bạn thân là Ngô Văn Hiếu đã cõng em đến trường.

Cụ bà Đỗ Thị Mơ và đôi bạn 10 năm cõng nhau đến trường được tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho em Ngô Văn Hiếu.

Tình bạn trong sáng, cao đẹp của hai em khiến nhiều người phải thán phục và cảm động. Không những vậy, cả hai em đều là tâm gương sáng vượt khó vươn đạt thành tích cao trong học tập. Mới đây, hai em đã xuất sắc trải qua Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với số điểm khá cao. Em Ngô Văn Hiếu thi khối B với số điểm 28,15, còn em Nguyễn Tất Minh đã xuất sắc đạt số điểm 28,10 khối A và giải đường đại học đang rộng mở để chào đón các em.

Cụ bà Đỗ Thị Mơ và đôi bạn 10 năm cõng nhau đến trường được tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cụ bà Đỗ Thị Mơ.

Trong số các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của tỉnh được tôn vinh còn có cụ bà Đỗ Thị Mơ - người cách đây hơn 1 năm đi xe đạp lên UBND xã xin thoát khỏi hộ nghèo, gây xôn xao trên mạng xã hội. Hành động của bà sau đó nhận được sự ngưỡng mộ và tán dương của cộng đồng, được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen vì “Đã nêu cao tinh thần tuổi cao - gương sáng”, góp phần động viên, cổ vũ người nghèo trên địa bàn tỉnh vươn lên thoát nghèo. Đầu tháng 4-2020, nghe lời kêu gọi “chống dịch như chống giặc” của Chính phủ, cụ Mơ đã tự nguyện đóng góp 2 triệu đồng để chống dịch COVID-19 cho Ủy ban MTTQ xã Lương Sơn.

Cụ bà Đỗ Thị Mơ và đôi bạn 10 năm cõng nhau đến trường được tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Cụ bà Đỗ Thị Mơ và hai em Ngô Văn Hiếu, Nguyễn Tất Minh tham dự chương trình “Giao lưu và tôn vinh các điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020”.

Cụ Mơ, hai em Ngô Văn Hiếu, Nguyễn Tất Minh và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020 đã và đang cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ra sức thi đua lao động, sản xuất trên mọi mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 58/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu đến năm 2030 Thanh Hoá là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]