(Baothanhhoa.vn) - Cử tri TP Thanh Hóa bày tỏ vui mừng, phấn khởi trong 5 tháng đầu năm 2023 dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyến biến tích cực. Đồng thời phản ánh một số vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Cử tri TP Thanh Hóa bày tỏ vui mừng, phấn khởi trong 5 tháng đầu năm 2023 dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyến biến tích cực. Đồng thời phản ánh một số vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu HĐND tỉnh trao đổi với cử tri TP Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa.

Sáng 6-6, tại phường Quảng Thắng, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lê Văn Huân, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, Trụ trì Chùa Thanh Hà, đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường: Quảng Thắng, Ngọc Trạo, Quảng Thịnh, Đông Vệ (TP Thanh Hóa) trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Đại biểu HĐND tỉnh Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Cử tri TP Thanh Hóa.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVIII liên quan đến địa bàn TP Thanh Hóa...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Cử tri Hoàng Văn Hưng đề nghị HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố.

Cử tri TP Thanh Hóa bày tỏ vui mừng, phấn khởi trong 5 tháng đầu năm 2023 dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyến biến tích cực trên các lĩnh vực, trong đó kinh tế tiếp tục có bước phát triển; quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, là tỉnh thứ 4 cả nước được phê duyệt quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đây đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện...

Cử tri TP Thanh Hóa cũng bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Cử tri Nguyễn Thị Yến, phường Quảng Thắng đề nghị tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng Mặt bằng số 1413/QĐ-UBND, ngày 04-5-2013 phục vụ tái định cư đường vành đai Đông Tây...

Cử tri TP Thanh Hóa cũng phản ánh một số vấn đề phát sinh trong thời gian qua và nêu lên những kiến nghị đề xuất với các đại biểu HĐND tỉnh.

Theo đó, cử tri các phường: Quảng Thắng, Ngọc Trạo, Đông Vệ, Quảng Thịnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố; nâng cấp, cải tạo đường tránh thành phố Thanh Hoá; nghiên cứu tăng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm cho các đoàn thể phường, xã để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Tiêu úng Đông Sơn đang còn dở dang; có phương án cải tạo sông Nhà Lê để đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị; có cơ chế, chính sách tạo điều kiện quan tâm cho thành phố được xây dựng trường chuyên biệt cho học sinh khuyết tật.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của TP Thanh Hóa.

Đề nghị tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng Mặt bằng số 1413/QĐ-UBND, ngày 4-5-2013 phục vụ tái định cư đường vành đai Đông Tây. Dự án đã thực hiện từ năm 2007 đến nay nhưng vẫn chưa có điện chiếu sáng, Nhân dân đang phải đấu nối điện của các nhà dân khu vực lân cận.

Đề nghị tỉnh quan tâm tăng cường chỉ đạo chống thất thu đối với kinh doanh thương mại điện tử; sớm kêu gọi, thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp phía Nam TP Thanh Hóa vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá đến năm 2040; nghiên cứu phương án hỗ trợ thêm phụ cấp cho cán bộ phố, thôn để thu hút người trẻ tuổi tham gia công tác...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Cử tri TP Thanh Hóa dự buổi tiếp xúc.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà cử tri đã dành cho các đại biểu HĐND tỉnh, đồng thời đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của cử tri TP Thanh Hóa đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong đời sống xã hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh và TP Thanh Hóa nghiên cứu tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng của cử tri để tập trung giải quyết, đáp ứng mong mỏi của cử tri.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã thông tin đến cử tri TP Thanh Hóa về tình hình thời sự quốc tế; kinh tế - xã hội của đất nước; những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong 6 tháng năm 2023 và nhấn mạnh: Những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong 6 tháng năm 2023 là công sức của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cũng chia sẻ với các cử tri về những khó khăn, thử thách trong quá trình phát triển của tỉnh và nêu lên những giải pháp định hướng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh mong rằng, trong quá trình phát triển của tỉnh, của TP Thanh Hóa, tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng thuận của mỗi cán bộ, đảng viên, cử tri và Nhân dân, để xây dựng TP Thanh Hóa ngày càng phát triển văn minh, hiện đại; xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]