Cổ Lũng nỗ lực xây dựng nông thôn mới

(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, phát huy nguồn lực của Nhân dân, gắn với việc tận dụng tiềm năng du lịch cộng đồng, xã Cổ Lũng (Bá Thước) đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả chương trình XDNTM.

Cổ Lũng nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, phát huy nguồn lực của Nhân dân, gắn với việc tận dụng tiềm năng du lịch cộng đồng, xã Cổ Lũng (Bá Thước) đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả chương trình XDNTM.

Cổ Lũng nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Xã Cổ Lũng (Bá Thước) phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng, gắn với XDNTM.

Với xuất phát điểm là xã đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, sản xuất nông nghiệp còn manh mún, cơ sở hạ tầng thiếu thốn nên bắt tay vào XDNTM cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Cổ Lũng gặp không ít khó khăn, lực cản. Với quyết tâm chính trị cao, xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí NTM cụ thể, bài bản, rõ lộ trình.

Nhằm tạo sự đồng thuận cao từ Nhân dân, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình XDNTM đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, từng người dân, các cộng đồng dân cư hiểu được ý nghĩa của chương trình XDNTM là “lấy sức dân để lo cho dân”, người dân là chủ thể trong XDNTM, cũng là người hưởng thụ thành quả mà NTM mang lại. Qua đó, nhiều người dân dần thay đổi nếp nghĩ, chủ động đóng góp công sức, tiền của để thực hiện các tiêu chí NTM.

Gắn XDNTM với phát triển du lịch cộng đồng và lấy nông nghiệp làm nền tảng trong phát triển kinh tế địa phương, xã Cổ Lũng đã từng bước bố trí lại sản xuất theo hướng hàng hóa. Ở các diện tích canh tác lúa nước, xã chủ động hướng dẫn người dân thực hiện phương thức cấy hàng rộng, hàng hẹp kết hợp phân bón dúi sâu. Nhờ vậy, năng suất và sản lượng cây lúa của xã Cổ Lũng không ngừng được nâng cao. Năm 2024, năng suất đạt 58 tạ/ha, sản lượng đạt hơn 1.819 tấn.

Bên cạnh đó, những đồi rừng và vườn tạp kém hiệu quả của các hộ dân cũng được cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị địa phương vận động cải tạo trở thành những vườn cây ăn quả cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm. Cùng với đó, xã thực hiện lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình XDNTM, để hỗ trợ người dân xây dựng và nhân rộng mô hình nuôi vịt Cổ Lũng cung cấp cho Khu du lịch sinh thái Pù Luông. Các hoạt động kinh tế và mô hình sản xuất hiệu quả đã giúp đời sống kinh tế của người dân địa phương liên tục tăng, với thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,99%.

Ông Nguyễn Nam Phong, Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng, cho biết: “Là xã nằm trong vùng đệm Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, nhận thức được tiềm năng, lợi thế vốn có để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về “Phát triển du lịch cộng đồng”. Trên địa bàn xã hiện có 21 hộ kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng. Năm 2024, xã đã đón được 16.800 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các điểm, khu du lịch trên địa bàn. Và doanh thu từ hoạt động dịch vụ, du lịch đạt 8,4 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 100 lao động tại địa phương. Nhờ đó, Nhân dân trong xã tích cực chung sức đóng góp tiền của, công sức cho XDNTM”.

Năm 2024, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện XDNTM của xã Cổ Lũng đạt trên 9,912 tỷ đồng. Từ nguồn vốn huy động được, xã đã tập trung đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, như xây dựng nhà văn hóa thôn Lác và thôn Tên Mới, nâng cấp sân vận động của xã, làm đường lên thác Hiêu. Các công trình cơ sở hạ tầng được xây dựng và nâng cấp, không chỉ phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, mà còn đang làm thay đổi bộ mặt nông thôn Cổ Lũng. Đến thời điểm này, xã Cổ Lũng đã đạt 12/19 tiêu chí NTM.

Dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cổ Lũng tiếp tục đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ XDNTM trong thời gian sớm nhất.

Bài và ảnh: Tiến Đạt

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

“Cánh tay nối dài” trong XDNTM nâng cao

“Cánh tay nối dài” trong XDNTM nâng cao

Nông thôn mới
(Baothanhhoa.vn) - Với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, Ủy ban MTTQ xã Định Hòa đã khẳng định là “cánh tay nối dài” của Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo nên phong trào XDNTM nâng cao sôi nổi trong toàn xã.
Bí thư chi bộ hết lòng vì dân

Bí thư chi bộ hết lòng vì dân

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Gần 20 năm gắn bó việc dân, ông Trần Ngọc Lan, bí thư chi bộ, trưởng khu phố 13, xã Thiệu Trung luôn được bà con dành nhiều lời khen ngợi vì tinh thần tận tụy, tâm huyết, hết lòng phục vụ Nhân dân.
Dấu ấn tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới

Dấu ấn tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, phong trào tuổi trẻ chung tay XDNTM được đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Thượng Ninh triển khai sâu rộng với nhiều phần việc thiết thực, thu hút đông đảo thanh niên và Nhân dân tham gia. Bí thư Đoàn xã Lê Kim Tính cho biết: "Các hoạt...
“Cầu nối” trong xây dựng nông thôn mới ở Thành Vinh

“Cầu nối” trong xây dựng nông thôn mới ở Thành Vinh

Nông thôn mới
(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, thời gian qua cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Thành Vinh luôn quan tâm triển khai, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua bằng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh