Tin liên quan
Đọc nhiều
Chuyên gia đánh giá việc Hàn-Mỹ chấm dứt hoạt động Nhóm công tác chung
Phát biểu bên lề Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng ngày 25/6, ông Moon Chung-in - cựu cố vấn của Tổng thống Moon Jae-in, cho rằng giải thể cơ chế “nhóm làm việc” song phương Hàn-Mỹ về chính sách đối với Triều Tiên không phải là động lực để Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young (phải) và Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim (trái) tại cuộc gặp ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 22/6/2021. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Đầu tuần này, Hàn Quốc thông báo đã đồng ý với Mỹ về việc xem xét chấm dứt diễn đàn tham vấn nói trên.
Động thái này được xem là cử chỉ hòa giải nhằm tạo động lực đưa Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán vì Bình Nhưỡng thường xuyên cáo buộc “nhóm công tác” cản trở quan hệ liên Triều.
Tuy nhiên, ông Moon Chung-in, cựu cố vấn các vấn đề an ninh đặc biệt của Tổng thống Moon Jae-in, đồng thời hiện đang giữ chức Chủ tịch Viện nghiên cứu Sejong (Hàn Quốc) không nghĩ như vậy.
Trả lời các phóng viên bên lề Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng, ông nói: “Tôi không nghĩ việc giải thể nhóm công tác Hàn-Mỹ sẽ là động cơ thúc đẩy Triều Tiên. Không có nhóm công tác không có nghĩa là Hàn Quốc và Mỹ sẽ không hợp tác.”
Ông giải thích: “Điều quan trọng nhất là tiến hành đối thoại giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Để làm được điều đó, chúng ta cần một cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo. Đó có thể là một cuộc gặp không chính thức và sẽ được công bố sau đó.”
Các học giả tham dự diễn đàn cũng kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán liên Triều và nếu cần thiết đó sẽ là một cuộc gặp kín giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai tại ngôi làng biên giới Panmunjom vào ngày 26/5/2018.
Ngày hôm sau, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc mới tiết lộ thông tin về hội nghị thượng đỉnh đã diễn ra trước đó.
Theo Yonhap
- 2024-05-02 22:26:00
Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Tuần hành tại nhiều nước châu Á
- 2024-05-02 14:41:00
Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh
- 2021-06-25 20:56:00
Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar thăm Hy Lạp và Italy
Nhật Bản: Tổng giá trị tài sản hộ gia đình tăng lên mức kỷ lục
Hải quân và Không quân Nga tập trận chung ở Đông Địa Trung Hải
Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo thảm họa nhân đạo ở Syria
Nga “lấy làm tiếc” về việc lãnh đạo EU từ chối họp thượng đỉnh
Hàng nghìn người tại Ấn Độ là nạn nhân của tiêm chủng giả
WTO, WIPO, WHO công bố nền tảng thu hẹp khoảng cách tiếp cận vaccine
Bulgaria tìm thấy hộp đen máy bay tiêm kích MiG-29 rơi ở Biển Đen
Copenhagen - thành phố đứng đầu thế giới về chất lượng cuộc sống
Biến thể lan rộng, bang Missouri thành điểm nóng dịch mới nhất ở Mỹ