Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi đẩy nhanh tiến độ gia nhập EU của Ukraine

(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh các cuộc đàm phán gia nhập EU của Ukraine nên được khởi động vào năm 2025.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi đẩy nhanh tiến độ gia nhập EU của Ukraine

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh các cuộc đàm phán gia nhập EU của Ukraine nên được khởi động vào năm 2025.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi đẩy nhanh tiến độ gia nhập EU của Ukraine

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Getty Images.

Bà lập luận bước đi như vậy sẽ tăng cường vị thế đàm phán của Kiev đối với Moscow đồng thời mở ra cánh cửa cho nhiều khoản đầu tư vào ngành công nghiệp quân sự của nước này.

Kiev đã nhiều lần bày tỏ mong muốn gia nhập EU. Tuy nhiên, việc gia nhập ngay lập tức của Ukraine đã liên tục bị một số quốc gia thành viên phản đối. Hungary đã lên tiếng lo ngại về tham nhũng, cách đối xử với các nhóm dân tộc thiểu số và cạnh tranh kinh tế, đặc biệt là trong nông nghiệp.

Các quốc gia EU khác, bao gồm Slovakia, Pháp và Đức, cũng bày tỏ sự dè dặt, nhấn mạnh Kiev phải đáp ứng các tiêu chuẩn cải cách hiện có trước khi các cuộc đàm phán được tiến hành.

Phát biểu tại sự kiện Ngày châu Âu vào ngày 7/5, von der Leyen cho biết nhiệm vụ hiện tại của EU là “giúp Ukraine đứng vững, bất chấp sự đe dọa của Nga”.

“Hôm nay, tôi muốn tập trung vào cách chúng ta có thể làm như vậy, vào 3 ưu tiên hành động của chúng ta. Đầu tiên, hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine. Thứ hai, hoàn thành việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch của Nga. Và thứ ba, đẩy nhanh con đường gia nhập Liên minh của Ukraine.”

Trong khi Nga liên tục bác bỏ ý tưởng Ukraine gia nhập NATO, lập trường của nước này về việc gia nhập EU kiềm chế hơn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Ukraine có quyền chủ quyền để gia nhập khối, miễn đó là vấn đề hội nhập kinh tế chứ không phải liên kết quân sự.

Các quan chức Nga cũng cảnh báo EU đang mất đi bản chất dân sự thuần túy của mình. Peskov cáo buộc khối này tích cực làm việc để kéo dài cuộc xung đột bằng cách liên tục bày tỏ ý định tiếp tục ủng hộ Kiev. Ông cũng chỉ trích Brussels vì làm suy yếu các nỗ lực hòa bình bằng cách liên tục coi Nga là kẻ thù chính của khối.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov trước đó cũng tuyên bố EU đang “quân sự hóa với tốc độ kỷ lục” và khẳng định hiện nay có rất ít sự khác biệt giữa EU và NATO.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thăm dò trước bầu cử tại Nhật Bản: Đảng của Thủ tướng Takaichi có thể giành đa số tại Hạ viện

Thăm dò trước bầu cử tại Nhật Bản: Đảng của Thủ tướng Takaichi có thể giành đa số tại Hạ viện

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Theo kết quả thăm dò sơ bộ do báo Nikkei công bố ngày 29/1, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nhiều khả năng sẽ gia tăng số ghế và giành lại thế đa số tại Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào...
Belarus triển khai tổ hợp tên lửa Oreshnik và vũ khí hạt nhân chiến thuật trên khắp lãnh thổ

Belarus triển khai tổ hợp tên lửa Oreshnik và vũ khí hạt nhân chiến thuật trên khắp lãnh thổ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Một quan chức Belarus mới đây cho biết, nước này đang tăng cường năng lực răn đe chiến lược, bao gồm việc triển khai tổ hợp tên lửa Oreshnik và vũ khí hạt nhân chiến thuật trên khắp lãnh thổ, nhằm đối phó hoạt động quân sự gia tăng của Tổ chức Hiệp...
Thủ tướng Anh thăm chính thức Trung Quốc

Thủ tướng Anh thăm chính thức Trung Quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, đánh dấu chuyến công du tới Bắc Kinh của một thủ tướng Anh kể từ năm 2018. Trong chuyến đi nhằm củng cố quan hệ với Trung Quốc, ông Starmer đã kêu gọi các doanh nghiệp Anh chủ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh