Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ra tín hiệu chưa vội cắt giảm lãi suất

Ngày 24/6, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tuyên bố có thể phải chờ thêm thời gian để đánh giá tác động của các mức thuế trước khi quyết định điều chỉnh lãi suất, bất chấp lời kêu gọi cắt giảm mạnh từ Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ra tín hiệu chưa vội cắt giảm lãi suất

Ngày 24/6, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tuyên bố có thể phải chờ thêm thời gian để đánh giá tác động của các mức thuế trước khi quyết định điều chỉnh lãi suất, bất chấp lời kêu gọi cắt giảm mạnh từ Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ra tín hiệu chưa vội cắt giảm lãi suất

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở Washington D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, ông Powell nhấn mạnh Fed có trách nhiệm ngăn tình trạng giá cả tăng đột biến một lần thành “vấn đề lạm phát kéo dài.”

Ông cho rằng hiện tại, Fed có đủ cơ sở để chờ đợi thêm nhằm hiểu rõ hơn diễn biến thực tế của nền kinh tế trước khi cân nhắc điều chỉnh chính sách.

Tuyên bố của ông Powell được đưa ra sau khi hai quan chức Fed, ông Christopher Waller và bà Michelle Bowman, gần đây gợi ý rằng việc cắt giảm lãi suất có thể diễn ra sớm nhất vào tháng Bảy tới.

Tuy nhiên, ông Powell từ chối bình luận về quan điểm của ông Waller và cho biết việc giảm lãi suất có thể được tính đến nếu lạm phát yếu hơn dự kiến hoặc thị trường lao động suy giảm.

Fed hiện giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4,25-4,50% kể từ lần cắt giảm gần nhất vào tháng 12 năm ngoái.

Ông Powell lưu ý, Fed sẽ theo dõi dữ liệu tháng Sáu và tháng Bảy để đánh giá tác động của thuế quan đến giá tiêu dùng, đồng thời cho rằng ngay cả khi tác động yếu hơn dự kiến, đây vẫn là yếu tố quan trọng trong hoạch định chính sách.

Cùng ngày, chỉ vài giờ trước khi Chủ tịch Fed tham gia phiên điều trần Quốc hội, Tổng thống Trump tiếp tục kêu gọi Fed hạ mạnh lãi suất, cho rằng mức lãi suất hiện tại nên “giảm ít nhất 2-3 điểm phần trăm” trong bối cảnh lạm phát đang ở mức thấp.

Đáp lại bài đăng của Tổng thống Trump trên Truth Social chỉ trích mình, ông Powell khẳng định luôn làm điều đúng đắn và chấp nhận hệ quả của quyết định đó.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, cũng ủng hộ việc duy trì chính sách tiền tệ hiện tại, cho rằng nhiều số liệu gần đây phản ánh sự bất định về triển vọng kinh tế, nhưng còn quá sớm để đánh giá xu hướng dữ liệu thực tế.

Ông Powell cho biết, đến nay vẫn chưa rõ các chính sách thương mại mới của Mỹ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tiêu dùng và đầu tư trong tương lai.

Tuy vậy, ông cảnh báo việc tăng thuế trong năm nay có thể khiến giá cả tăng và kìm hãm hoạt động kinh tế, nhưng nhìn chung nền kinh tế đang khá vững chắc.

Về khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng Bảy, ông cho biết bản thân không muốn nhắc cụ thể cuộc họp nào, nhưng cho rằng không cần vội trong bối cảnh nền kinh tế vẫn mạnh.

Ông nhấn mạnh việc giữ vững uy tín kiểm soát lạm phát là điều không dễ có được, do đó Fed sẽ hành động hết sức thận trọng. Dù lạm phát đã giảm, mức này vẫn cao hơn mục tiêu dài hạn 2% mà Fed đặt ra.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã áp thuế quan 10% đối với gần như toàn bộ đối tác thương mại và mức cao hơn đối với thép, nhôm và ôtô nhập khẩu.

Một số chuyên gia cảnh báo các mức thuế quan có thể làm gia tăng lạm phát và làm chậm tăng trưởng, dù tác động thực tế đến nay vẫn ở mức khiêm tốn - nhờ việc Tổng thống Trump trì hoãn một số biện pháp mạnh và doanh nghiệp tích trữ hàng hóa để tránh giá tăng đột biến.

Dù Fed từng dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, hiện đang xuất hiện nhiều quan điểm trái chiều về khả năng thực hiện điều đó trong năm 2025.

Tuy nhiên, ông Powell cho biết “đa số đáng kể” trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vẫn cho rằng cắt giảm lãi suất vào cuối năm là phù hợp.

Ông cũng bác bỏ các đồn đoán về xu hướng suy yếu của đồng USD, gọi đây là nhận định “vội vàng,” đồng thời khẳng định đồng USD vẫn là đồng tiền trú ẩn an toàn hàng đầu.

Liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông, ông Powell cho rằng “còn quá sớm để xác định các tác động kinh tế có thể xảy ra”./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đảng Dân chủ trở lại cuộc chơi

Đảng Dân chủ trở lại cuộc chơi

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Một năm sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Đảng Dân chủ Mỹ đã có màn “phản công” đáng chú ý trong cuộc bầu cử địa phương và tiểu bang đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Các chiến thắng lan tỏa từ New York, New Jersey đến Virginia và...
Giữa biến động, tìm điểm tựa

Giữa biến động, tìm điểm tựa

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Trong thế giới đang tái định hình bởi cạnh tranh chiến lược và áp lực trừng phạt, mỗi bước đi ngoại giao đều mang nhiều tầng ý nghĩa. Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nga Mishustin (ngày 3-4/11) vì thế không chỉ là hoạt động thường niên, mà còn...
Thủ tướng Nhật Bản bước vào “phép thử nghị trường” đầu tiên từ khi nhậm chức

Thủ tướng Nhật Bản bước vào “phép thử nghị trường” đầu tiên từ khi nhậm chức

Phân tích bình luận
Kết thúc tuần lễ đối ngoại bận rộn, Kỳ họp Quốc hội bất thường của Nhật Bản dự kiến nhóm họp trở lại vào ngày 4/11 với việc Thủ tướng Sanae Takaichi sẽ có bài phát biểu chính sách trước lưỡng viện, trước khi đối diện với các phiên chất vấn từ đại diện các đảng đối lập.
Giữ lửa đối thoại, tránh bão xung đột

Giữ lửa đối thoại, tránh bão xung đột

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Sau những năm biến động bởi cạnh tranh thương mại, xung đột công nghệ và căng thẳng địa chính trị, quan hệ Mỹ-Trung đang xuất hiện những tín hiệu hòa dịu hiếm hoi. Chuỗi hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh