Bão số 3 tăng cấp, Thanh Hóa dự báo mưa lớn nhất tập trung vào đêm nay và sáng mai
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào lúc 19 giờ tối nay, bão số 3 chỉ còn cách Quảng Ninh khoảng 86 km, cách Hải Phòng khoảng 210 km về phía Đông, cách Hưng Yên khoảng 230 km, cách Ninh Bình khoảng 257 km về phía Đông Đông Bắc.
Vị trí tâm bão: Khoảng 20.9 độ Vĩ Bắc; 108.5 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 9–10, giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10 km/h và có khả năng mạnh thêm. Từ đêm nay và sáng mai, Thanh Hóa có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.
Do ảnh hưởng của bão số 3, từ tối và đêm 21/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền các tỉnh/thành Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Gió cấp 10-11 có thể làm đổ cây cối, cột điện, tốc mái nhà, gây thiệt hại rất nặng. Mức độ ảnh hưởng theo cấp gió được chi tiết tại phụ lục 1.
Từ ngày 21/7 đến ngày 23/7, ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.
Ngoài ra, mưa lớn sẽ khiến các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt lũ với biên độ 3-6 m từ đêm nay đến ngày 25/7. Sông nhỏ, sông Thao, thượng nguồn sông Mã có thể lên mức báo động hai, ba. Các sông Lô, Đà, Cầu, Thương, Lục Nam, Hoàng Long và thượng nguồn sông Cả dự báo lên mức báo động một, hai, có nơi vượt báo động hai. Hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình dưới mức báo động một; hạ lưu sông Mã và sông Cả dao động quanh mức báo động một.
Dự báo diễn biến bão (trong 12 đến 48 giờ tới):
Vùng biển Thanh Hóa có gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Từ đêm nay (21/7) khu vực ven Biển tỉnh Thanh Hóa bao gồm các điểm dự báo: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Sầm Sơn, Quảng Chính, Nghi Sơn và các đảo Hòn Nẹ, Hòn Mê, Hòn Miếu, Hòn Đót có gió Tây, Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; sâu trong đất liền bao gồm các điểm dự báo Bỉm Sơn, Hà Trung, Thiệu Hóa, Hạc Thành, Yên Định, Đông Sơn, Nông Cống cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng Biển ven bờ bao gồm các phường/xã: Xã Nga An, Xã Tân Tiến, Xã Vạn Lộc, Xã Hoàng Tiến, Xã Hoàng Thanh, Phường Sầm Sơn, Phường Nam Sầm Sơn, Xã Quảng Ninh, Xã Quảng Bình, Xã Tiên Trang, Phường Ngọc Sơn, Phường Tân Dân, Phường Hải Linh, Phường Tĩnh Gia, Phường Hải Bình, Phường Nghi Sơn và bao gồm các đảo Hòn Nẹ, Hòn Mê, Hòn Miếu, Hòn Đót có sóng Biển cao từ 1.5 – 3.0m, Vùng biển ngoài khơi sóng biển cao từ 3.0 - 4.0m. |
NDS
{name} - {time}
-
2025-07-21 22:27:00
Khoảng 10 giờ trưa mai, bão số 3 đổ bộ từ Hải Phòng đến Thanh Hoá
-
2025-07-21 20:45:00
Bảo đảm an toàn hồ đập
-
2025-07-21 20:22:00
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác phòng chống bão số 3
Những “viên gạch hồng” đầu tiên
Đảm bảo an toàn hàng dự trữ quốc gia ứng phó bão số 3
Dừng, giãn chạy tàu hỏa và di chuyển tàu thuyền an toàn để ứng phó bão số 3
Những nữ dũng sĩ làng Yên Vực
Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22/7/2025
Bảo đảm hoạt động thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau cơn bão số 3
Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn trương triển khai ứng phó với bão số 3 năm 2025
Nguy cơ sạt lở cao, xã biên giới Na Mèo dựng lán tạm, sẵn sàng di dân