(Baothanhhoa.vn) - – Một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng vừa xảy ra sáng nay (15-6) trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua địa bàn phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa khiến 2 người tử vong sau khi băng qua đường sắt không có rào chắn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tai nạn đường sắt nghiêm trọng, 2 người tử vong

– Một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng vừa xảy ra sáng nay (15-6) trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua địa bàn phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa khiến 2 người tử vong sau khi băng qua đường sắt không có rào chắn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ 15 ngày 15-6, tại km số 172+350 đường sắt Bắc - Nam, đoạn song song với đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc địa bàn phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, ông Trần Văn Quế (sinh năm 1973, trú tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa) điều khiển xe máy biển mang BKS 36B4 - 200.61, phía sau chở theo một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) lưu thông qua đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt. Do thiếu quan sát, xe máy nói trên đã bị tàu SE11 đang đang chạy theo hướng Bắc - Nam tông vào.

Sau cú tông, xe máy bị kéo lê khoảng 20m, ông Quế cùng người phụ nữ ngồi sau xe máy bị văng xa khỏi đường ray và tử vong tại chỗ. Nơi xảy ra tai nạn là đường ngang tự phát, không có rào chắn, gác chắn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với lực lượng chức năng tới hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]