Ấn Độ thử nghiệm thành công hai loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân
Ấn Độ đã tiến hành thành công các vụ thử nghiệm các tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, bao gồm Prithvi-II và Agni-I, từ bãi thử tích hợp ngoài khơi bờ biển Odisha vào ngày 17/7. Đây là bước đi quan trọng nhằm củng cố năng lực răn đe chiến lược của quốc gia Nam Á này.
Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa Prithvi-II và Agni-I. (Nguồn: India Today)
Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, các vụ phóng do Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược (SFC) thực hiện đã xác nhận toàn bộ các thông số kỹ thuật và tính năng vận hành của hệ thống tên lửa.
Việc thử nghiệm thành công hai tên lửa này là minh chứng rõ ràng cho sự sẵn sàng và hiệu quả của các hệ thống răn đe chiến lược của Ấn Độ.
Tên lửa Prithvi-II có tầm bắn khoảng 350km, mang được đầu đạn nặng tới 500kg, trong khi Agni-I có tầm bắn từ 700-900km, mang được tải trọng lên đến 1.000kg. Cả hai đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và là thành phần chủ chốt trong bộ ba răn đe hạt nhân của Ấn Độ.
Trước đó một ngày (16/7), Ấn Độ cũng thử nghiệm thành công hệ thống phòng không Akash Prime tại khu vực Ladakh. Vụ thử được tiến hành ở độ cao trên 4.500 mét, gần Đường Kiểm soát Thực tế (LAC), trong bối cảnh căng thẳng quân sự với các quốc gia láng giềng vẫn chưa hạ nhiệt.
Akash Prime là phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa phòng không Akash, được thiết kế cho Quân đội Ấn Độ và do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) phát triển.
Trong thử nghiệm, hệ thống đã tiêu diệt thành công hai mục tiêu không người lái tốc độ cao trên không.
Theo Bộ Quốc phòng, phiên bản mới được tích hợp đầu dò tần số vô tuyến (RF seeker) do Ấn Độ tự phát triển cùng nhiều cải tiến dựa trên phản hồi thực tế từ lực lượng sử dụng.
Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã gửi lời chúc mừng tới DRDO, Quân đội và các đối tác trong ngành công nghiệp quốc phòng, gọi đây là một “thành tựu đáng kể” thể hiện năng lực tự cường của nền quốc phòng Ấn Độ.
Các vụ thử tên lửa lần này diễn ra chỉ hơn hai tháng sau cuộc xung đột quân sự ngắn ngày giữa Ấn Độ và Pakistan, làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của các hệ thống vũ khí chiến lược trong bối cảnh an ninh khu vực phức tạp./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-08-08 10:00:00
Nội các Israel phê duyệt kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza
-
2025-08-08 09:46:00
Đàm phán Nga-Mỹ chấm dứt xung đột Ukraine: Cơ chế, giới hạn và khả năng thực thi
-
2025-08-08 09:31:00
Liên hợp quốc: Nắng nóng cực đoan phá vỡ mọi kỷ lục thế giới
Pháp nỗ lực khống chế đám cháy rừng nghiêm trọng nhất trong 80 năm
Nội các an ninh Israel mâu thuẫn về việc mở rộng hoạt động ở Gaza
Gần 2 triệu người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp, mức cao nhất kể từ đại dịch
Rực rỡ sắc màu trong lễ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN tại Nam Phi
Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae Yong được tuyên trắng án
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về tiền điện tử stablecoin
Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo “rút vĩnh viễn” đại sứ tại Hungary
Điện Kremlin: Nga ngắt kết nối Internet tại một số khu vực để đảm bảo an ninh
Tư lệnh NATO: Patriot sẽ đến Kiev “càng sớm càng tốt”