Ấn Độ tấn công Pakistan, Islamabad bắn hạ 3 máy bay của New Delhi

(Baothanhhoa.vn) - Islamabad tuyên bố sẽ trả đũa khi cuộc giao tranh dữ dội nhất trong nhiều năm nổ ra giữa các đối thủ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ấn Độ tấn công Pakistan, Islamabad bắn hạ 3 máy bay của New Delhi

Islamabad tuyên bố sẽ trả đũa khi cuộc giao tranh dữ dội nhất trong nhiều năm nổ ra giữa các đối thủ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ấn Độ tấn công Pakistan, Islamabad bắn hạ 3 máy bay của New Delhi

Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Ấn Độ đã đánh trúng 3 thành phố của Pakistan trong “Chiến dịch Sindoor”.

Ấn Độ đã phát động “Chiến dịch Sindoor”, nhắm vào cái mà họ gọi là “cơ sở hạ tầng khủng bố” ở Pakistan và phần Kashmir đang tranh chấp do Pakistan nắm giữ, để trả đũa cho một cuộc tấn công khủng bố chết người ở Thung lũng Baisaran. Islamabad lên án các cuộc không kích là “hành động khiêu khích tàn bạo” và tuyên bố sẽ trả đũa.

New Delhi cho biết đã tấn công ít nhất 9 mục tiêu vào sáng sớm nay, khẳng định các cuộc không kích nhằm vào “các trại khủng bố” chứ không phải lực lượng vũ trang hay dân thường Pakistan.

"Các hành động của chúng tôi đã được tập trung, cân nhắc và không mang tính leo thang. Không có cơ sở quân sự nào của Pakistan bị nhắm tới. Ấn Độ đã thể hiện sự kiềm chế đáng kể trong việc lựa chọn mục tiêu và phương pháp thực hiện", chính phủ Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif lên án mạnh mẽ chiến dịch của Ấn Độ, mô tả các cuộc không kích là một cuộc tấn công “hèn nhát”. “Pakistan có mọi quyền đáp trả mạnh mẽ đối với hành động chiến tranh này do Ấn Độ áp đặt, và một phản ứng mạnh mẽ đang được đưa ra”, ông nói.

Theo truyền thông Pakistan, các cuộc không kích đã ảnh hưởng đến 5 địa điểm trên khắp cả nước và khiến ít nhất 8 thường dân thiệt mạng và 25 người khác bị thương.

Theo CNN, 3 máy bay phản lực của Ấn Độ đã bị bắn hạ tại các địa điểm “trong lãnh thổ Ấn Độ”. Một nguồn tin cấp cao khác của chính phủ Pakistan xác nhận rằng 3 máy bay và 1 máy bay không người lái của Ấn Độ đã bị bắn hạ.

Các cuộc không kích diễn ra sau vụ tấn công ngày 22/4 tại Thung lũng Baisaran, khiến 26 người thiệt mạng. Ấn Độ đã quy trách nhiệm gián tiếp cho Pakistan, cáo buộc có sự tham gia của phiến quân xuyên biên giới. Mặt trận Kháng chiến, được cho là có liên hệ với Lashkar-e-Taiba có trụ sở tại Pakistan, ban đầu đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, mặc dù các báo cáo sau đó chỉ ra rằng nhóm này đã tách mình khỏi nhóm này.

Islamabad đã kịch liệt phủ nhận việc họ có liên quan đến vụ tấn công và kêu gọi một cuộc điều tra công bằng.

Hai nước láng giềng Nam Á sở hữu vũ khí hạt nhân đã tiến hành bốn cuộc chiến tranh kể từ khi cả hai giành được độc lập từ Anh vào năm 1947.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bảo tàng Louvre báo động đỏ: Tổng thống Macron lên án vụ trộm cổ vật, cam kết không khoan nhượng

Bảo tàng Louvre báo động đỏ: Tổng thống Macron lên án vụ trộm cổ vật, cam kết không khoan nhượng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt vụ trộm gây chấn động xảy ra tại Bảo tàng Louvre, Paris hôm 19/10 – nơi được xem là biểu tượng văn hóa và lịch sử quốc gia. Ông Macron gọi đây là “một hành vi tấn công trực diện vào di...
Hàng không Mỹ lao đao vì thiếu nhân sự

Hàng không Mỹ lao đao vì thiếu nhân sự

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Giữa lúc chính phủ Mỹ bước sang tuần thứ ba của đợt đóng cửa, ngành hàng không nước này đang rơi vào tình trạng căng thẳng chưa từng có vì thiếu nhân sự kiểm soát không lưu. Hàng nghìn chuyến bay bị hoãn, hàng chục nghìn nhân viên vẫn phải làm việc...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh