Ấn Độ phát hiện 2 biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 đang ngày càng gia tăng tại nhiều quốc gia châu Á, Ấn Độ đã ghi nhận sự xuất hiện của hai biến thể mới của virus SARS-CoV-2 là NB.1.8.1 và LF.7.

Ấn Độ phát hiện 2 biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 đang ngày càng gia tăng tại nhiều quốc gia châu Á, Ấn Độ đã ghi nhận sự xuất hiện của hai biến thể mới của virus SARS-CoV-2 là NB.1.8.1 và LF.7.

Theo dữ liệu từ Liên đoàn Giải trình tự Gen SARS-CoV-2 Ấn Độ (INSACOG), một ca nhiễm biến thể NB.1.8.1 được phát hiện tại bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ vào tháng 4, trong khi bốn ca nhiễm LF.7 được xác định ở bang Gujarat, phía Tây Ấn Độ trong tháng 5.

Cả hai biến thể này hiện đang được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào danh sách “Biến thể cần theo dõi” do liên quan đến sự gia tăng ca nhiễm tại Trung Quốc và các khu vực châu Á khác. Dù số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ được ghi nhận đến nay vẫn còn tương đối thấp, các chuyên gia y tế cảnh báo về khả năng bùng phát cục bộ nếu không được kiểm soát kịp thời.

Ấn Độ phát hiện 2 biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Ấn Độ phát hiện 2 biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Ảnh: The Hindu

Biến thể JN.1, một nhánh phụ của chủng Omicron BA.2.86, cũng đang lan rộng tại Ấn Độ với hơn 250 ca được ghi nhận tính đến ngày 19/5. Các triệu chứng phổ biến bao gồm ho, sốt, mệt mỏi và mất vị giác hoặc khứu giác. Tuy nhiên, hầu hết các ca đều nhẹ và không cần nhập viện.

Trước tình hình này, Bộ Y tế Ấn Độ đã tổ chức cuộc họp với các bang như Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra và Karnataka để tăng cường giám sát và chuẩn bị ứng phó. Chính quyền Thủ đô New Delhi mới đây cũng đã ban hành khuyến cáo yêu cầu các bệnh viện đảm bảo sẵn sàng về giường bệnh, oxy, thuốc men và vắc-xin.

Các quan chức y tế Ấn Độ kêu gọi người dân không hoang mang và tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và tránh tụ tập đông người; đồng thời nhấn mạnh rằng hệ thống y tế hiện tại đủ khả năng ứng phó với tình hình hiện nay.

Các chuyên gia cảnh báo, mặc dù chưa có dấu hiệu của một làn sóng dịch mới, sự xuất hiện của các biến thể NB.1.8.1, LF.7 và JN.1 đòi hỏi sự cảnh giác cao độ từ cả chính quyền và người dân. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa và theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh là yếu tố then chốt để kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của virus.

Theo VOV

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động y tế dự phòng, y tế cơ sở - xây dựng nền tảng vững chắc vì một Việt Nam khỏe mạnh

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động y tế dự phòng, y tế cơ sở - xây dựng nền tảng vững chắc vì một Việt Nam khỏe mạnh

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/9/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân (sau đây viết tắt là NQ72). Trong đó, NQ72 xác định những thay đổi chiến lược, mang tính đột phá về...
Đa dạng hình thức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Đa dạng hình thức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng, hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, vì vậy ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương liên quan đa dạng hình thức truyền thông, góp phần lan tỏa...
Biếng ăn ở trẻ, sai lầm từ cha mẹ

Biếng ăn ở trẻ, sai lầm từ cha mẹ

Thuốc - Dinh dưỡng
(Baothanhhoa.vn) - Theo các chuyên gia y tế, biếng ăn là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em. Bên cạnh nguyên nhân về bệnh lý, tình trạng trẻ sợ ăn cũng xuất phát từ những sai lầm trong việc chăm sóc con của cha mẹ.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh