(Baothanhhoa.vn) - Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn sau các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc đối đầu quân sự nghiêm trọng nhất giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trong nhiều thập kỷ, nhưng vài giờ sau khi thỏa thuận được công bố, Ấn Độ đã cáo buộc Pakistan "vi phạm nhiều lần".

Ấn Độ cáo buộc Pakistan vi phạm lệnh ngừng bắn

Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn sau các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc đối đầu quân sự nghiêm trọng nhất giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trong nhiều thập kỷ, nhưng vài giờ sau khi thỏa thuận được công bố, Ấn Độ đã cáo buộc Pakistan “vi phạm nhiều lần”.

Ấn Độ cáo buộc Pakistan vi phạm lệnh ngừng bắn

Một ngôi nhà bị hư hại sau cuộc pháo kích từ Pakistan ở Kashmir. Ảnh: AP.

Lời đầu tiên về lệnh ngừng bắn đến từ Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đăng trên Truth Social rằng các nước đã đồng ý ngừng bắn ngay lập tức.

Thông tin sau đó đã được Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri xác nhận. Các cuộc đàm phán tiếp theo giữa hai nước dự kiến ​​diễn ra vào ngày 12/5.

Tuy nhiên, nhiều giờ sau thông báo ngừng bắn, người ta nghe thấy tiếng nổ ở Srinagar. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri đã có cuộc họp báo ngắn vào cuối ngày 10/5, cho biết đã có “những vi phạm liên tục đối với thỏa thuận mà chúng tôi đã đạt được”. Ông cho biết quân đội Ấn Độ đang đưa ra “phản ứng thích hợp”.

"Lực lượng vũ trang đang duy trì sự cảnh giác cao độ về tình hình. Họ đã được chỉ thị phải xử lý mạnh tay bất kỳ trường hợp tái diễn vi phạm biên giới dọc theo Đường biên giới quốc tế cũng như Đường kiểm soát", ông cho biết.

Lệnh ngừng bắn sẽ là một sự giải tỏa cho cộng đồng toàn cầu đang lo lắng về sự leo thang căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân. Nó diễn ra sau nhiều tuần đụng độ, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái qua biên giới của hai nước, bắt đầu từ vụ thảm sát khách du lịch bằng súng vào tháng trước mà Ấn Độ đổ lỗi cho Pakistan, nhưng nước này phủ nhận cáo buộc.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hai nước đã đồng ý bắt đầu đàm phán về một loạt các vấn đề tại một địa điểm trung lập mà không nêu rõ địa điểm. Islamabad cho biết Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho thỏa thuận. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ vai trò của các bên trung gian khi Pakistan và Ấn Độ tiếp tục đàm phán vào ngày 12/5 trong bối cảnh hy vọng lệnh ngừng bắn có thể được duy trì.

TD

Tin liên quan:

TD

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]