(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26-12, tại thành phố Sầm Sơn, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tham dự hội nghị.

Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa tổng kết năm học 2019-2020

Chiều 26-12, tại thành phố Sầm Sơn, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tham dự hội nghị.

Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa tổng kết năm học 2019-2020

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm học 2019 – 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID – 19 nhưng Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đã chủ động, linh hoạt thay đổi phương thức dạy và học phù hợp. Từ tháng 2 đến tháng 10-2020, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hoá đã tổ chức dạy học trực tuyến cho tất cả sinh viên, đồng thời duy trì hoạt động thực hành của sinh viên tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID – 19, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Kết thúc năm học 2019 - 2020, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hoá có 63,5% sinh viên xếp loại khá và 36,5% sinh viên xếp loại trung bình – khá, không có sinh viên xếp loại trung bình và yếu.

Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa tổng kết năm học 2019-2020

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Giám đốc Phân hiệu báo cáo kết quả năm học.

Năm học 2020 – 2021, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hoá đã tuyển sinh được 185 sinh viên. Ngoài chuyên ngành đào tạo hệ bác sĩ y khoa còn có hệ cử nhân điều dưỡng. Đây là năm đầu tiên Phân hiệu tuyển sinh hệ điều dưỡng, mở đầu cho đào tạo bồi dưỡng trình độ đại học chuyên ngành điều dưỡng - ngành cần thiết, chiếm số đông trong hệ thống y tế - là dấu ấn quan trọng trong đào tạo của Phân hiệu, đánh dấu bước trưởng thành mới đã có 2 mã ngành đào tạo như đề án đã đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 – 2021, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý nhằm nâng cao chất lượng các ngành đào tạo; khảo sát, phối hợp với các bộ môn tổ chức các khoá đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa tổng kết năm học 2019-2020

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đánh giá cao những kết quả Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hoá đạt được trong năm học 2019-2020. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hoá cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để học viên, sinh viên, bác sĩ nội trú của Phân hiệu có nhiều cơ hội học tập và thực hành lâm sàng theo đúng yêu cầu đào tạo của nhà trường.

Đồng thời, mong muốn Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hoá sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng các chuyên ngành, góp phần tích cực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công tác khám, chữa bệnh cho tỉnh Thanh Hóa và các địa phương trong cả nước.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]