Kiểm tra công tác thu dung điều trị bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực về Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa điều trị
Trưa 9-9, Tổ công tác do đồng chí Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác thu dung điều trị bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực về Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa điều trị.
Theo báo cáo của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, ngày 8-9-2021 Bệnh viện đã tiếp nhận 117 bệnh nhân và người nhà người bệnh (có 66 bệnh nhân và 51 người nhà người bệnh) từ Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực; trong đó có 15 bệnh nhân nặng, 32 bệnh nhân vừa, 20 bệnh nhân nhẹ. Bệnh viện đã kích hoạt 2 tầng 8 và 9 (tầng 8 đã sử dụng toàn bộ để tiếp đón bệnh nhân ung bướu); Chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; chuẩn bị các đội phản ứng nhanh, điều động nhân lực có kinh nghiệm vào khu vực cách ly; bệnh nhân và người nhà được cung cấp đầy đủ suất ăn. Bệnh viện đã ban hành các quy trình về kiểm soát nhiễm khuẩn…
Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa kiến nghị đề xuất với Đoàn công tác thống nhất phương án để bố trí cơ sở hạ tầng, vật chất điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực hoàn tất giấy chuyển viện cho bệnh nhân đến Bệnh viện Ung bướu để bệnh nhân được thanh toán chế độ BHYT theo quy định đồng thời chuyển hồ sơ của bệnh nhân đã điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực xuống Bệnh viện Ung bướu…
Kết luận buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thái Hoà đề nghị Bệnh viện Ung bướu tiếp tục thảo luận việc bố trí mặt bằng, sơ đồ giao thông, quản lý chặt chẽ người di chuyển trong khu vực điều trị bệnh nhân để quản lý bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế. Những trường hợp bệnh nhân ra viện thì chuyển về địa phương theo dõi theo quy định. Đối với khu thu dung điều trị cách ly, đề nghị bệnh viện có văn bản đề nghị Sở Y tế thành lập cơ sở/bệnh viện/đơn nguyên điều trị bệnh nhân cách ly/ bệnh nhân COVID-19. Từ đó xây dựng khung bộ máy hoạt động trong cơ sở/đơn nguyên điều trị bệnh nhân cách ly/bệnh nhân COVID-19.
Khu bố trí cho nhân viên trong khu cách ly tất cả các hoạt động phải độc lập với hoạt động khác của bệnh viện, kiểm soát tốt nhiễm khuẩn, tuyệt đối không để lây nhiễm ra khu vực bên ngoài.
Đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân giãn cách tối đa tại bệnh viện để nếu có trường hợp bệnh nhân F0 sẽ sớm khoanh vùng, truy vết, cách ly.
Đối với nhân viên y tế chăm sóc, điều trị trong khu vực cách ly, bệnh viện chủ động thực hiện xét nghiệm cho nhân viên y tế theo quy định. Về quản lý theo dõi xét nghiệm, đề nghị lãnh đạo CDC Thanh Hoá sớm có hướng dẫn bệnh viện tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm; giám sát đánh giá tình hình dịch tễ của bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực chuyển đến Bệnh viện Ung bướu.
Tô Hà
{name} - {time}
- 2024-04-19 15:47:00
Nhờ có Kim Miễn Khang, anh Đại không còn tự ti vì vảy nến nữa
- 2024-04-19 09:05:00
Đến năm 2030, phấn đấu mỗi trạm y tế có ít nhất một bác sỹ cơ hữu
- 2021-09-09 12:54:00
200.000 liều vắc xin Astra Zeneca sẽ được tiêm trong đợt 6 năm 2021 tại Thanh Hóa
Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá bảo đảm an toàn khám, chữa bệnh cho Nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
Giải pháp hạ mỡ máu ưu việt từ tinh chất thảo dược
Hướng dẫn khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong thời gian giãn cách xã hội
Prudential ra mắt sản phẩm bảo hiểm trực tuyến “PRU - Nhiệt Đới” bảo vệ trước 3 bệnh nhiệt đới phổ biến
Mở rộng điểm tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại các trạm y tế
Huyện Vĩnh Lộc triển khai tiêm hơn 2.400 liều vắc - xin đợt 5 cho các nhóm đối tượng ưu tiên
Cấp test nhanh kháng nguyên COVID-19 cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh
Nâng cao chất lượng dân số vùng dân tộc ít người ở huyện vùng cao Quan Hóa