Xóa nhà tạm: “Cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút hướng tới vạch đích”
Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau,” phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động, linh hoạt, sáng tạo và bằng các phương pháp, cách tiếp cận phù hợp, đột phá “thần tốc, thần tốc hơn nữa,” đến nay, cả nước đã hỗ trợ xóa được hơn 205.000 căn nhà tạm, nhà dột nát.
Hướng tới vạch đích xóa nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Theo Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà, kết quả trên đã tạo động lực, truyền cảm hứng và khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Điều đó cũng khẳng định rằng: “Chúng ta thực sự đang bước vào giai đoạn nước rút hướng tới vạch đích.”
21 tỉnh không còn nhà tạm, nhà dột nát
Thứ trưởng Nông Thị Hà cho hay với quyết tâm sớm hiện thực hoá mong muốn mang lại mái ấm tình thương cho người nghèo, người yếu thế và hiện thực hóa chủ trương tại Nghị quyết 42 của Đảng, trong năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, phát động phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025.
Từ khi phát động chương trình đến nay, cả nước đã hỗ trợ hơn 125.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hơn 26.300 căn nhà đối với hộ người có công và hơn 51.400 căn nhà từ các chương trình mục tiêu quốc gia.
Để có được kết quả trên, bà Hà cho biết thời gian qua, rất nhiều tổ chức và địa phương đã có những cách làm sáng tạo, có những hỗ trợ rất thiết thực, hiệu quả trong xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.
Đơn cử như ngành ngân hàng với quyết tâm đồng hành cùng Chính phủ để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động, ngành này đã cam kết hỗ trợ 1.300 tỷ đồng và phân công cụ thể cho từng ngân hàng hỗ trợ các địa phương. Đến thời điểm hiện nay, ngành ngân hàng cũng đã chuyển được khoảng 1.200 tỷ đồng cho các địa phương...
Lực lượng quân đội cũng xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ, là trách nhiệm chính trị và là tình cảm của cấp ủy, của chỉ huy các cấp cũng như cán bộ, chiến sĩ, qua đó thắt chặt tình cảm quân dân. Đến nay, lực lượng quân đội đã đóng góp trên 600 tỷ đồng và huy động hơn 21.000 lượt cán bộ, chiến sĩ với hơn 76.500 ngày công hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Các địa phương cũng đã có những cách làm sáng tạo, thần tốc, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tính đến ngày 9/6/2025, trên địa bàn cả nước đã có tổng số 21/63 địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát.
Đơn cử như tỉnh Bình Định, với việc chủ động trong giải quyết đất ở cho các hộ đang ở nhà tạm, nhà dột nát và cho các hộ thiếu đất, trong 3 tháng, tỉnh đã hoàn thành xóa toàn bộ 4.411 căn nhà cho các hộ dân trên địa bàn.
Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tạo được dấu ấn đặc biệt trong triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát. Một trong những điểm nhấn nổi bật là triển khai các mô hình phân công “đỡ đầu” như: Đội xây dựng không đồng, mỗi cán bộ phụ trách một nhà, hỗ trợ theo địa bàn... Qua đó, địa phương đã phát huy cao độ vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và lan tỏa sâu rộng tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái trong cộng đồng.
Hay như Sơn La, dù là địa phương ở vùng rất khó khăn, nhưng tỉnh cũng đã tập trung huy động mọi lực lượng với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phân công cho cán bộ, đảng viên phụ trách từng hộ, giúp từng bản, từng địa phương, từng địa bàn. Đến nay, Sơn La đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng số nhà dột nhà đã xóa từ tháng 4/2024 đến nay là 2.544 căn.
Giai đoạn nước rút hướng tới vạch đích
Với quyết tâm rõ ràng và triển khai những bước đi rất bài bản từ Trung ương tới từng địa phương, đặc biệt là những kết quả tích cực đã đạt được, Thứ trưởng Bộ dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà đánh giá khí thế “xóa nhà tạm, nhà dột nát” đang lên cao và cả nước thực sự đang bước vào giai đoạn nước rút hướng tới vạch đích.
Nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát. (Nguồn ảnh: TTXVN)
Chia sẻ thêm về những yếu tố thuận lợi, bà Hà cho rằng một lý do quan trọng để củng cố thêm niềm tin là chúng ta đã xác định và có giải pháp tháo gỡ hai nút thắt lớn nhất trong quá trình triển khai, đó là kinh phí và đất đai.
Tính đến hiện tại, trên 90% kinh phí đã được chuyển theo đúng cam kết, phần còn lại các đơn vị vẫn đang tiếp tục được hoàn tất về thủ tục thanh quyết toán. Về đất đai, ngay tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, thống nhất chủ trương giải quyết linh hoạt tại các vị trí không có tranh chấp. Qua những kinh nghiệm thực tiễn từ các địa phương như Bình Phước và một số địa phương khó khăn về đất ở, đã có nhiều bài học quý giá có thể vận dụng, triển khai. Do vậy, 2 “nút thắt” lớn nhất đã có thể triển khai, tháo gỡ.
Về tinh thần chung, theo bà Hà, chủ trương đã có, Chính phủ đã chỉ đạo rốt ráo, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, nhân dân đồng thuận và đồng bào mong mỏi.
“Với những nền tảng đó, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin vào việc hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát,” bà Hà nhấn mạnh.
Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về xóa nhà tạm, dột nát, cũng bày tỏ tin tưởng công cuộc xóa nhà tạm, nhà dột nát sẽ thành công.
Bà Sinh nhấn mạnh với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo ráo riết của Chính phủ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như của các tầng lớp nhân dân, cùng với sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, thương nòi và tình đồng bào, tình đồng chí, nghĩa dân tộc, với phương châm là “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, nhân dân chủ động,” chắc chắn sẽ về đích đúng hạn.
“Chắc chắn chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát sẽ là một chương trình mãi mãi đi sâu vào lòng người và là một chương trình gieo hạt yêu thương, ươm mầm hy vọng, gặt hái niềm tin và kiến tạo tương lai cho các tầng lớp nhân dân,” Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh.
Đặc biệt, mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Công điện số 84/CĐ-TTg ngày 8/6/2025 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Trưởng ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tập trung hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/8/2025.
Công điện nêu rõ: Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa, thần tốc hơn nữa, hiệu quả hơn nữa Phong trào thi đua “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025.”
Đặc biệt, trong triển khai thực hiện, Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả” và “4 thật: Nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân thụ hưởng thật”./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-06-10 15:20:00
Quan tâm đến trẻ dịp nghỉ hè
-
2025-06-10 14:30:00
Quan tâm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em trong dịp hè
-
2025-06-10 10:32:00
Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số
Kết quả bước đầu đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng
Rà soát, làm rõ ngay các nguyên nhân làm tăng cơ cấu giá bất động sản
Chi tiết diện tích, dân số, quy mô kinh tế của 34 tỉnh thành mới
Chính phủ thông qua điều chỉnh Chương trình lập pháp, đẩy nhanh tiến trình sửa đổi Luật Đường sắt
Thủ tướng yêu cầu quyết liệt, thần tốc hơn nữa, quyết tâm xoá nhà tạm, nhà dột nát trước 31/8/2025
Cấp thiết mở rộng cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình lên 6 làn xe hoàn chỉnh
Xác định chủ nhân vụ đổ trộm hàng nghìn hộp thuốc, thực phẩm chức năng
Quy định mới về tổ chức Bộ phận Một cửa tại cấp bộ, cấp tỉnh và cấp xã
Lan tỏa yêu thương đến trẻ em vùng cao - Mộc Châu Milk nối dài hành trình vì cộng đồng