(Baothanhhoa.vn) - Nhà xuất bản Thanh Hóa vừa phát hành cuốn sách “Đền Sòng Sơn và sự tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh” của tác giả Trần Đức Hậu (tháng 3 năm 2019). Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1 viết về vùng đất Cổ Đam – nơi đền Sòng Sơn tọa lạc và sự tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh; Phần 2 về điện thờ và lễ hội; Phần 3 viết về Thánh Mẫu Liễu Hạnh trong văn hóa tín ngưỡng Việt Nam.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát hành cuốn sách “Đền Sòng Sơn và sự tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh”

Nhà xuất bản Thanh Hóa vừa phát hành cuốn sách “Đền Sòng Sơn và sự tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh” của tác giả Trần Đức Hậu (tháng 3 năm 2019). Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1 viết về vùng đất Cổ Đam – nơi đền Sòng Sơn tọa lạc và sự tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh; Phần 2 về điện thờ và lễ hội; Phần 3 viết về Thánh Mẫu Liễu Hạnh trong văn hóa tín ngưỡng Việt Nam.

Phát hành cuốn sách “Đền Sòng Sơn và sự tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh”

Toàn bộ cuốn sách nói về Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Sòng Sơn – một trong những di tích của vùng đất Bỉm Sơn chứa đựng nhiều truyền thuyết, huyền thoại. Ngôi đền được xây dựng trong một không gian linh thiêng, gắn liền với sự tích huyền diệu về Thánh Mẫu Liễu Hạnh, lễ hội rước bóng Thánh Mẫu mỗi độ xuân về (mùng 10 đến 26 tháng 2 âm lịch hàng năm). Việc ra đời của cuốn sách góp phần làm phong phú nguồn tư liệu, giữ gìn, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích đền Sòng Sơn; đồng thời phục vụ công tác tìm hiểu, nghiên cứu, phát triển du lịch, nhất là du lịch tâm linh trên địa bàn.

Tin và ảnh: N.A



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Diem - 23:18 31/08/19

 Trả lời

Tôi muốn mua quyển sách này. Xin hỏi có thể mua ơ đâu?

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]