(Baothanhhoa.vn) - Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phục vụ bạn đọc, Thư viện Thanh Hóa đã đổi mới phương thức phục vụ, nhất là tổ chức nhiều chuyến xe ô tô lưu động đến cơ sở, các điểm trường. Đồng thời đổi mới hoạt động cung ứng sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai áp dụng thống nhất chuẩn nghiệp vụ, xây dựng phát triển mạng lưới thư viện cơ sở.

Thư viện tỉnh: Đẩy mạnh văn hóa đọc từ phương thức phục vụ

Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phục vụ bạn đọc, Thư viện Thanh Hóa đã đổi mới phương thức phục vụ, nhất là tổ chức nhiều chuyến xe ô tô lưu động đến cơ sở, các điểm trường. Đồng thời đổi mới hoạt động cung ứng sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai áp dụng thống nhất chuẩn nghiệp vụ, xây dựng phát triển mạng lưới thư viện cơ sở.

Thư viện tỉnh: Đẩy mạnh văn hóa đọc từ phương thức phục vụPhục vụ sách lưu động tại điểm Trường Dân tộc nội trú Như Thanh (huyện Như Thanh).

Theo đó là các chương trình trải nghiệm “Làm bạn với sách” cho các trường học trên địa bàn TP Thanh Hóa. Qua hình thức này giúp các em học sinh phát huy tính tích cực, niềm đam mê đọc sách, kỹ năng giao tiếp, hợp tác khi tham gia các hoạt động ngoại khóa. Đặc biệt, việc tổ chức phục vụ bạn đọc khiếm thị tại Thư viện tỉnh với 160 bản sách chữ nổi Braille, hơn 500 CD sách nói về nhiều lĩnh vực: Văn học, nghệ thuật, lịch sử, địa lý,... đã thực sự kết nối yêu thương, chắp cánh ước mơ, giúp người khiếm thị tự tin hơn bước vào cuộc sống.

Bài và ảnh: Đức Vũ



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]