(Baothanhhoa.vn) - Vừa qua, thanh tra ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT&DL) phối hợp với các phòng chuyên môn và Phòng PA 83 Công an tỉnh kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ di tích và tổ chức lễ hội tại một số điểm di tích trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chấn chỉnh những bất cập, sai phạm trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội

Vừa qua, thanh tra ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT&DL) phối hợp với các phòng chuyên môn và Phòng PA 83 Công an tỉnh kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ di tích và tổ chức lễ hội tại một số điểm di tích trên địa bàn tỉnh.

Khách thập phương về dâng hương tại di tích Cửa Đạt những ngày đầu năm.

Kết quả hầu hết các địa phương đã bố trí đủ lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ di tích và tổ chức lễ hội. Tuy nhiên, nhiều bất cập, sai phạm vẫn còn xảy ra tại một số di tích. Điển hình tại đền Hàn Sơn, đền Phố Cát, đền Nưa, việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội chưa thường xuyên, liên tục; tại di tích đền Cầm Bá Thước và Chúa Thượng Ngàn, đền Cô Bơ, đền Chín Giếng vẫn còn xảy ra tình trạng người dân kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng đường; tại đền Độc Cước, đền Cô Tiên, đền Cô Bơ, đền Phố Cát vẫn còn tình trạng xả rác trong khuôn viên di tích. Bên cạnh đó, tình trạng đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch, lén lút bán thẻ, rút thẻ vẫn còn diễn ra tại di tích đền Cầm Bá Thước và Chúa Thượng Ngàn; thành viên ban quản lý di tích bán thẻ, rút thẻ tại đền Cô Tiên; khấn thuê tại di tích Cầm Bá Thước và Chúa Thượng Ngàn, di tích Phủ Na; tình trạng chèo kéo khách, bói bài tây tại di tích Phủ Na.

Ngoài ra, việc đặt tiền lễ trên các ban thờ lộn xộn, phản cảm, chưa thu gom kịp thời; đưa đồ mã vào không gian thờ tự với số lượng nhiều, kích thước lớn tại khu vực đền xây trái phép thuộc di tích Am Tiên, đền Sòng; tình trạng người ăn mày, ăn xin tại di tích Phủ Na, đền Sòng; việc tiếp nhận tùy tiện các hiện vật đưa vào di tích vẫn diễn ra tại đền Hàn Sơn, đền Cô Bơ, đền Phố Cát, chùa Tường Vân, đền Nưa - Am Tiên, đền Sòng, đền Cô Bơ; lập thêm ban thờ tùy tiện trước sân đền tại đền Cô Bơ, đền Chín Giếng khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng trái phép lầu cô, lầu cậu, phòng nghỉ chờ cho khách tại đền Nưa; tình trạng cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trồng cây, đặt phiến đá to, nhỏ khắc tên, biển lưu niệm đặt dưới gốc cây trong khuôn viên di tích Am Tiên một cách tùy tiện khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, phá vỡ không gian di tích; công tác quản lý, sử dụng tiền công đức, tiền dầu đèn tại một số di tích chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật...

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục thực trạng trên, Giám đốc Sở VHTT&DL đã đề nghị chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có di tích được kiểm tra tích cực chỉ đạo các địa phương, ban quản lý di tích đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị của di tích, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia lễ hội; quy hoạch, tổ chức sắp xếp hàng quán kinh doanh, dịch vụ trong di tích hợp lý và thực hiện niêm yết giá, không chèo kéo, ép giá; tăng cường công tác vệ sinh môi trường trong khu vực di tích; bố trí đủ người hướng dẫn du khách sắp đặt đồ lễ theo đúng quy định, thu gom tiền dầu đèn kịp thời và có phương án sắp đặt hòm công đức đúng số lượng quy định, phù hợp cũng như quản lý thu và sử dụng tiền công đức, tiền dầu đèn công khai minh bạch, đúng quy định của pháp luật; đưa ra khỏi di tích các hiện vật, linh vật không phù hợp với văn hóa truyền thống; nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp và ban tổ chức lễ hội, ban quản lý di tích...


Tin và ảnh: Khôi Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]