Trợ giúp viên pháp lý nhiệt tình, trách nhiệm

(Baothanhhoa.vn) - Với sự nhiệt huyết và trách nhiệm trong suốt quá trình hoạt động nghề nghiệp, trợ giúp viên pháp lý (TGVPL) Hoàng Đức Hiếu (sinh năm 1987), Trưởng Chi nhánh số 4 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh đã bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng cho nhiều người yếu thế trong các vụ án dân sự, hình sự, hành chính.

Trợ giúp viên pháp lý nhiệt tình, trách nhiệm

Với sự nhiệt huyết và trách nhiệm trong suốt quá trình hoạt động nghề nghiệp, trợ giúp viên pháp lý (TGVPL) Hoàng Đức Hiếu (sinh năm 1987), Trưởng Chi nhánh số 4 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh đã bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng cho nhiều người yếu thế trong các vụ án dân sự, hình sự, hành chính.

Trợ giúp viên pháp lý nhiệt tình, trách nhiệm

TGVPL Hoàng Đức Hiếu tư vấn pháp luật cho người dân tại trụ sở Chi nhánh số 4, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Việt Hương

Kể về cơ duyên nghề nghiệp của mình, TGVPL Hoàng Đức Hiếu hồi tưởng lại từ khi còn nhỏ, anh đã luôn mong muốn được trở thành luật sư để góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải. Động lực đó đã thôi thúc anh quyết tâm học và thi đỗ vào Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, đứng trước nhiều lựa chọn nghề nghiệp, anh đã lựa chọn gắn bó với công tác TGPL - một hoạt động tiếp xúc với nhiều vụ việc, nhiều hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội.

Theo TGVPL Hoàng Đức Hiếu, TGPL là một nghề đặc thù, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách thuộc diện đối tượng được TGPL theo quy định của pháp luật. Người thực hiện TGPL có bổn phận bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL, từ đó góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý, bình đẳng trước pháp luật.

Để làm được điều đó, ngoài việc học hỏi, trau dồi kiến thức pháp lý, kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp, tuân thủ nguyên tắc hoạt động TGPL, người thực hiện TGPL phải trung thực, liêm chính, tôn trọng sự thật khách quan, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, bảo đảm sự độc lập, không để lợi ích của mình, lợi ích của cá nhân, cơ quan, tổ chức khác ảnh hưởng đến việc thực hiện vụ việc TGPL. Hơn 10 năm gắn bó với công việc TGPL, TGVPL Hoàng Đức Hiếu đã trực tiếp thực hiện khoảng 300 vụ việc tham gia tố tụng, 10 vụ việc đại diện ngoài tố tụng và hàng trăm nội dung tư vấn pháp luật. Các vụ việc do anh tham gia đều được đánh giá đạt chất lượng khá và tốt, trong đó vụ việc đạt chất lượng tốt chiếm khoảng 95%.

Chia sẻ về hoạt động nghề nghiệp của mình, TGVPL Hoàng Đức Hiếu chia sẻ: “Đối tượng đặc thù mà những người làm công tác TGPL như chúng tôi tiếp xúc thường xuyên là người nghèo, người có công với cách mạng, người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ em, người chưa thành niên, người dân tộc thiểu số... Quá trình tư vấn pháp luật, trợ giúp cho họ trong các vụ việc cụ thể, TGVPL phải thực sự là người nhiệt tình, tận tâm, kiên trì, chuyên nghiệp, bảo mật thông tin, tạo sự tin tưởng đối với họ. Điều mà chúng tôi nhận lại sẽ là những nụ cười, đôi khi là cả những giọt nước mắt hạnh phúc của họ khi được bảo vệ quyền lợi trong các vụ việc”.

Gắn bó với công tác TGPL, TGVPL Hoàng Đức Hiếu có cơ hội được đi nhiều nơi, gặp gỡ với nhiều người, nhất là đến với muôn nẻo vùng cao của tỉnh. Bên cạnh việc tham gia hoạt động tố tụng, TGVPL Hoàng Đức Hiếu còn được Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh phân công theo dõi hoạt động của các câu lạc bộ TGPL; biên soạn chuyên mục, theo dõi việc phát thanh chuyên mục về TGPL trên hệ thống loa phát thanh ở cơ sở; phối hợp với phòng Tư pháp, UBND các xã trên địa bàn huyện được giao phụ trách thực hiện các đợt TGPL lưu động, truyền thông TGPL, tư vấn trực tiếp cho những người có vướng mắc pháp luật. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với phòng Dân tộc và các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền pháp luật theo chuyên đề tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện phụ trách.

Anh Hiếu nhớ lại: “Nhiều đợt truyền thông lưu động tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn phải tổ chức vào buổi tối, khi bà con đã xong xuôi công việc thì mới đến tham gia. Có những nơi chúng tôi phải đi bộ nhiều giờ mới lên được tới nơi tổ chức, khi đoàn công tác đến thôn, bản thì quần áo, giày dép, tài liệu đã lấm lem bùn đất do gặp trời mưa bất chợt. Những buổi truyền thông tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn như vậy, điều trăn trở nhất của TGVPL là trao đổi, tư vấn, giải thích như thế nào để người dân ở những nơi khó khăn, trình độ dân trí còn thấp được biết luật, hiểu luật để thượng tôn pháp luật và có thể bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình”.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong quá trình công tác, trong những năm qua, TGVPL Hoàng Đức Hiếu luôn được đánh giá hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm được Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen. Năm 2024, anh vinh dự là một trong những cá nhân của ngành tư pháp được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác TGPL. Những động viên, khích lệ đó là “chất xúc tác” để anh tiếp tục gắn bó, tâm huyết, vững vàng trên chặng đường gắn bó với hoạt động TGPL.

Việt Hương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Phụ nữ dân tộc Thổ vượt khó làm giàu

Phụ nữ dân tộc Thổ vượt khó làm giàu

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu, chị Lê Thị Phương (sinh năm 1990), dân tộc Thổ, thôn Thấng Sơn, xã Như Xuân đã thành công với mô hình chăn nuôi tổng hợp, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.
Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Mai Văn Tuấn (thôn Trung Phú, xã Hậu Lộc), đàn nguyệt không chỉ là nhạc cụ đệm cho hát văn mà còn là hơi thở, là niềm đam mê suốt đời. Từ người nghệ sĩ biểu diễn, anh trở thành nghệ nhân chế tác đàn, âm thầm giữ hồn cho...
Lan tỏa tinh thần tự lực, vươn lên làm giàu chính đáng

Lan tỏa tinh thần tự lực, vươn lên làm giàu chính đáng

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong hành trình giảm nghèo, mỗi đồng vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) không chỉ là sự hỗ trợ kinh tế, mà còn là điểm tựa tinh thần để hàng chục nghìn hộ dân vượt khó, nuôi dưỡng khát vọng thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Từ những mô hình...
Kỹ sư về quê làm trưởng thôn

Kỹ sư về quê làm trưởng thôn

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nguyễn Hữu Trung, thôn 4, xã Quảng Ninh đang có công việc ổn định, với mức thu nhập cao. Anh đã nghỉ công việc của mình về quê tiếp nhận chức vụ trưởng thôn. Sau thời gian ngắn, dưới bàn tay của cán bộ trẻ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh