Tổng thống Mỹ đề xuất loại Tây Ban Nha khỏi NATO
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 tuyên bố rằng do Tây Ban Nha từ chối tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, cần xem xét khả năng “loại Tây Ban Nha khỏi NATO”. Trước đó, dưới sức ép từ Mỹ, NATO đã cam kết nâng tỷ lệ chi tiêu quốc phòng hàng năm của các nước thành viên lên 5% GDP, so với mức 2% hiện tại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Washington Post
Phát biểu tại Nhà Trắng trong cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, ông Trump cho rằng Tây Ban Nha “không có lý do gì để không thực hiện điều này”, và có thể nên “loại họ khỏi NATO”. Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu gây sức ép lên Madrid.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO hồi tháng 6 năm nay, các nước thành viên đã cam kết nâng dần chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP vào năm 2035. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez dù đã ký vào tuyên bố chung, nhưng vẫn giữ lập trường duy trì mức chi tiêu hiện tại là 2,1% GDP.
Trước đó, ông Trump từng cảnh báo Tây Ban Nha sẽ phải “trả giá” trong các cuộc đàm phán thương mại nếu không tăng thêm chi tiêu quốc phòng. Theo truyền thông Tây Ban Nha đưa tin hồi tháng 8, quân đội nước này đã “hoàn toàn từ bỏ” kế hoạch mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35 từ Mỹ.
Chính quyền Trump từ lâu đã thúc ép các nước thành viên NATO khác tăng tỷ lệ chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, với lý do Mỹ không thể tiếp tục “gánh thay” châu Âu về mặt an ninh. Quan điểm này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều đồng minh. Tuy nhiên, theo số liệu của NATO, chi tiêu quốc phòng của Mỹ trong năm 2024 chỉ chiếm 3,4% GDP. Mặc dù vậy, ông Trump vẫn khẳng định Mỹ không cần tuân thủ mục tiêu 5%, trong khi yêu cầu các đồng minh khác phải thực hiện đầy đủ cam kết.
Thanh Vân
Nguồn: Tân Hoa Xã
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu