Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi tăng cường giám sát cúm gia cầm

Theo WHO, chưa có bằng chứng về tình trạng lây nhiễm từ người sang người, song cần điều tra kỹ lưỡng mỗi ca bệnh và cần nỗ lực để giảm nguy cơ lây nhiễm giữa động vật sang loài mới cũng như con người.

Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi tăng cường giám sát cúm gia cầm

Theo WHO, chưa có bằng chứng về tình trạng lây nhiễm từ người sang người, song cần điều tra kỹ lưỡng mỗi ca bệnh và cần nỗ lực để giảm nguy cơ lây nhiễm giữa động vật sang loài mới cũng như con người.

Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi tăng cường giám sát cúm gia cầm

Một trang trại gà tại Verona, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát cúm gia cầm sau khi Mỹ phát hiện trường hợp lây nhiễm đầu tiên ở trẻ em.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Giám đốc Phòng ngừa và ứng phó với dịch bệnh và đại dịch của WHO, bà Maria Van Kerkhove, cho biết dù hiện tại, số ca nhiễm cúm gia cầm H5N1 ở người trên khắp thế giới không nhiều song đang có dấu hiệu gia tăng trong những năm gần đây.

Đáng chú ý, ngày 22/11, Mỹ đã xác nhận trường hợp trẻ em đầu tiên có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm ở bang California. Đây là một trong hai ca nhiễm không có tiếp xúc với động vật bị bệnh.

Theo quan chức WHO, chưa có bằng chứng về tình trạng lây nhiễm từ người sang người, song cần điều tra kỹ lưỡng mỗi ca bệnh và cần nỗ lực hơn nữa để giảm nguy cơ lây nhiễm giữa động vật sang các loài mới cũng như con người.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chuẩn bị cho tình huống đại dịch, bà Van Kerkhove kêu gọi tiến hành giám sát chặt chẽ toàn cầu đối với động vật bao gồm các loài chim hoang dã, gia cầm, những loài động vật dễ bị nhiễm virus, như lợn hay bò sữa, để nắm rõ hơn quá trình virus lưu hành ở những loài động vật này.

Cúm gia cầm H5N1 lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1996 nhưng kể từ năm 2020, số lượng các đợt bùng phát ở chim đã tăng theo cấp số nhân, cùng với sự gia tăng số lượng động vật có vú bị nhiễm bệnh.

Tháng trước, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã xác nhận sự hiện diện của virus cúm gia cầm H5N1 ở một con lợn tại một trang trại ở bang Oregon.

Hồi tháng 3, các ca nhiễm cũng đã được phát hiện ở một số đàn bò sữa trên khắp nước Mỹ. Theo các số liệu, hầu hết các trường hợp mắc bệnh được phát hiện ở châu Âu và Mỹ đều ở thể nhẹ và có tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh hay môi trường nguy cơ cao./.

Theo Vietnam+

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Cơ hội mới trong điều trị bệnh tim mạch phức tạp

Cơ hội mới trong điều trị bệnh tim mạch phức tạp

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Tim mạch Hạ Môn (Trung Quốc), các chuyên gia tim mạch của 2 bệnh viện đã phối hợp thực hiện thành công 4 ca can thiệp tim mạch phức tạp tại Đơn...
Kiểm soát lây nhiễm bệnh tay chân miệng

Kiểm soát lây nhiễm bệnh tay chân miệng

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây số ca mắc bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có Thanh Hóa. Trước tình hình đó, ngành y tế Thanh Hóa đang chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm kiểm soát lây nhiễm, không...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh