Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ quyết định thành phần của “lực lượng quốc tế” tại Gaza

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/10 (giờ địa phương), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trong cuộc họp nội các rằng Israel sẽ là bên quyết định lực lượng quốc tế nào được phép tham gia trong kế hoạch triển khai tại Dải Gaza.

Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ quyết định thành phần của “lực lượng quốc tế” tại Gaza

Ngày 26/10 (giờ địa phương), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trong cuộc họp nội các rằng Israel sẽ là bên quyết định lực lượng quốc tế nào được phép tham gia trong kế hoạch triển khai tại Dải Gaza.

Theo “kế hoạch 20 điểm” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất trước đó, Mỹ sẽ phối hợp với các quốc gia Ả Rập và các đối tác để thành lập một lực lượng quốc tế tạm thời triển khai tới Gaza.

Lực lượng này sẽ có nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ cảnh sát Palestine trong việc duy trì an ninh. Tuy nhiên, Israel phản đối sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ, đối thủ khu vực lâu năm.

Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ quyết định thành phần của “lực lượng quốc tế” tại Gaza

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại cuộc họp nội các hàng tuần ở Jerusalem, ngày 26/10/2025. Ảnh: GPO

Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh rằng cả Mỹ và Israel đều là các quốc gia có chủ quyền độc lập, “không có chuyện ai kiểm soát ai hay ai quyết định chính sách an ninh của ai”.

Ông khẳng định: "Chính sách an ninh của Israel nằm trong tay chúng tôi, và chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Israel. Chúng tôi sẽ đáp trả theo cách mà chúng tôi cho là phù hợp".

Người phát ngôn Chính phủ Israel Shosh Bedrosian ngày 26/10 cũng cho biết: "Thủ tướng đã tuyên bố, dù dễ hay khó, Israel vẫn sẽ giữ toàn quyền kiểm soát an ninh tại Dải Gaza, Gaza sẽ bị phi quân sự hóa và Hamas sẽ không có vai trò gì trong việc điều hành người dân Palestine".

Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ quyết định thành phần của “lực lượng quốc tế” tại Gaza

Các thành viên Hamas tìm kiếm thi thể các con tin Israel dưới lòng đất giữa những tòa nhà bị phá hủy ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza, ngày 19/10/2025. Ảnh: AP.

Mỹ và các đồng minh đã thiết lập Trung tâm Điều phối Dân sự - Quân sự (CMCC) ở miền Nam Israel để giám sát lệnh ngừng bắn, đồng thời cử nhiều quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump đến khu vực để thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, sau chuyến thăm Jerusalem, cho biết ông lạc quan rằng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì nếu Hamas giải giáp và chuyển giao quyền quản lý Gaza.

Các phe phái chính trị Palestine, bao gồm cả Hamas, đã đồng ý thành lập một ủy ban kỹ trị để quản lý Gaza và tái thiết khu vực. Tuy nhiên, Hamas từ chối giải giáp ngay lập tức.

Trưởng ban đối ngoại của Hamas, ông Mousa Abu Marzouk, cảnh báo rằng: “Loại trừ Hamas khỏi việc duy trì ổn định tại Gaza có thể dẫn đến hỗn loạn và khoảng trống an ninh”.

Hamas cho biết họ cam kết trả lại thi thể 13 con tin còn lại, gồm 10 người Israel bị bắt cóc trong vụ tấn công ngày 7/10/2023, một người Israel mất tích từ năm 2014, cùng một công nhân Thái Lan và một công nhân Tanzania.

Tính đến nay, Hamas đã trao trả 20 con tin còn sống và 15 thi thể. Tuy nhiên, nhóm này nói rằng việc tìm kiếm các thi thể còn lại là rất khó khăn do đống đổ nát ở Gaza, nơi hơn 68.500 người Palestine đã thiệt mạng vì tên lửa của Israel.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Alarabiya

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Dò đá qua sông

Dò đá qua sông

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 30/10-1/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Gyeongju, Hàn Quốc tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 32 và thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc. Đây được xem là dịp để hai bên rà soát lại lợi ích chung, quản lý khác biệt và tìm...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh