(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới kỷ niệm 30 năm (22-12-1992 - 22-12-2022) thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, chiều 25-3, tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị FLC (TP Sầm Sơn), Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022.

Việt Nam - Hàn Quốc; Thanh Hóa - Hàn Quốc: Thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác chiến lược lên tầm cao mới

Hướng tới kỷ niệm 30 năm (22-12-1992 - 22-12-2022) thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, chiều 25-3, tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị FLC (TP Sầm Sơn), Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022.

Việt Nam - Hàn Quốc; Thanh Hóa - Hàn Quốc: Thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác chiến lược lên tầm cao mới

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị, về Hàn Quốc có ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; Chủ tịch Cơ quan xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Đông Nam Á và Châu Đại dương (KOTRA), Giám đốc KOTRA Hà Nội; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam; Giám đốc Quốc gia Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOIKA) tại Việt Nam; các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động và có nhu cầu tìm hiểu đầu tư trên địa bàn tại tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung.

Việt Nam - Hàn Quốc; Thanh Hóa - Hàn Quốc: Thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác chiến lược lên tầm cao mới

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự hội nghị, về phía Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao; Lãnh đạo các tỉnh, thành phố và đại diện các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị... và các tỉnh, thành phố lân cận: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh… Các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sang thị trường Hàn Quốc và doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác với các đối tác Hàn Quốc, trưng bày và quảng bá sản phẩm tại gian hàng chung của tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ hoan nghênh và đánh giá cao tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc 2022 có quy mô cấp vùng, với 650 đại biểu tham dự.

Việt Nam - Hàn Quốc; Thanh Hóa - Hàn Quốc: Thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác chiến lược lên tầm cao mới

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao nêu rõ: Đây là sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, mở ra nhiều cơ hội mới, phát triển mới, quan hệ mới trong hợp tác đầu tư giữa Việt Nam – Hàn Quốc, Thanh Hóa – Hàn Quốc. Trong 30 năm quan hệ hợp tác với Việt Nam, Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu trên nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc có những điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử Việt Nam. Hiện nay, Hàn Quốc đang vị trí là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với 9.223 dự án còn hiệu lực, với tổng nguồn vốn lũy kế đến tháng 12-2021 là 74,7 tỷ USD; là đối tác ODA, du lịch, lao động lớn thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ ba với kim ngạch thương mại song phương đạt 78 tỷ USD trong năm 2021. Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã có nhiều hoạt động hỗ trợ gần 1,4 triệu liều vaccine cho Việt Nam phòng chống dịch.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đã nêu bật ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc 2022 được tổ chức tại Thanh Hóa để các địa phương tìm hiểu cơ hội đầu tư, nhất là tỉnh Thanh Hóa, nơi có nhiều tiềm năng, thế mạnh và đang trong thời kỳ dân số vàng… được các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đặc biệt quan tâm và có ý định sẽ đầu tư trong thời gian tới. Đồng chí Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao hi vọng, sau hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc 2022, sẽ có nhiều dự án được các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các địa phương ở khu vực miền Trung, nhất là trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Việt Nam - Hàn Quốc; Thanh Hóa - Hàn Quốc: Thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác chiến lược lên tầm cao mới

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chào mừng.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa vui mừng được chào đón ngài đại sứ Hàn Quốc, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành bạn, các vị đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế của Hàn Quốc về dự Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022 tại Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: Đồng hành cùng những giai đoạn lịch sử phát triển tốt đẹp, rực rỡ trong quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc; quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc đã không ngừng phát triển. Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực của tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022 tại Thanh Hóa chính là nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 30 năm kể từ khi hai nước Việt Nam – Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, qua đó tăng cường củng cố, bồi đắp và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

Với tinh thần “Hội tụ nguồn lực, đẩy nhanh phục hồi và phát triển bền vững”, tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện với các đối tác Hàn Quốc để góp phần thực hiện thành công mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Việt Nam; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Việt Nam - Hàn Quốc; Thanh Hóa - Hàn Quốc: Thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác chiến lược lên tầm cao mới

Phát biểu tại hội nghị, ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022 tại Thanh Hóa sẽ mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp - một mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc và quan hệ hợp tác phát triển giữa tỉnh Thanh Hóa, các tỉnh phía Bắc và khu vực Bắc Trung bộ Việt Nam với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc.

Ngài đại sứ nhấn mạnh: Năm 2022 sẽ là năm vô cùng ý nghĩa đối với Hàn Quốc và Việt Nam khi cùng nhau hướng tới Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Với những thành tựu và kết quả hợp tác của hai nước là minh chứng cho tình hữu nghị giữa 2 quốc gia luôn được phát triển bền vững.

Ngài Đại sứ tin tưởng rằng sau Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc 2022, nhiều doanh nghiệp sẽ tìm được các đối tác đầu tư tại Việt Nam trên những lĩnh vực như công nghệ cao thân thiện với môi trường, phát triển nguồn nhân lực, công nghiệp phụ trợ, Logictics, đóng góp cho sự phát triển Việt Nam ngày càng thịnh vượng.

Việt Nam - Hàn Quốc; Thanh Hóa - Hàn Quốc: Thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác chiến lược lên tầm cao mới

Ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo một số tỉnh khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ chào mừng Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc 2022.

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác, đầu tư và thương mại lên tầm cao mới

Tại phiên thảo luận thứ nhất của hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian phân tích một số nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược đẩy mạnh hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại.

Theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay, mối quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại giữa Việt Nam - Hàn Quốc đã được khẳng định với các dự án mà Hàn Quốc triển khai trên 19 ngành, lĩnh vực, như: Công nghiệp chế biến, chế tạo; hoạt động kinh doanh bất động sản; xây dựng...

Hiện nay, Việt Nam đang có chính sách thu hút rất tốt trong các lĩnh vực là thế mạnh của Hàn Quốc như: Công nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi số; năng lượng sạch, đô thị thông minh, đô thị sinh thái, dịch vụ chất lượng cao; các khu công nghiệp xanh trên các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Việt Nam - Hàn Quốc; Thanh Hóa - Hàn Quốc: Thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác chiến lược lên tầm cao mới

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận thứ nhất

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nêu bật lên vị trí địa chính trị, địa kinh tế của Thanh Hóa và những chính sách cải thiện môi trường đầu tư được cấp ủy chính quyền địa phương mời gọi vào đầu tư trên địa bàn để phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc và nhấn mạnh, Thanh Hóa là một điểm đầu tư hấp dẫn đối với nhu cầu tìm hiểu, hợp tác của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Cũng trong khuôn khổ chương trình hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, như: Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tại khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương với tham luận: “Thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc vì phục hồi và tăng trưởng toàn diện”; chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) tại Việt Nam với tham luận “Những ưu tiên đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại các tỉnh, thành phía Bắc và các khuyến nghị”; Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Hàn Quốc tại Việt Nam (KEAV), Phó Chủ tịch điều hành Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 với tham luận “Đầu tư của Hàn Quốc vào lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam: Chiến lược và cơ hội hợp tác”; đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An với tham luận “Những kinh nghiệm của Nghệ An trong thu hút đầu tư xanh, hướng tới phát triển kinh tế bền vững”; lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá tham luận với chủ đề “Chính sách của Thanh Hóa trong tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư với Hàn Quốc: lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về “Những biện pháp thu hút vốn đầu tư Hàn Quốc vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh Quảng Ninh”.

Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Hàn Quốc tại Việt Nam (KEAV) cho rằng: Lĩnh vực năng lượng là lĩnh vực mà chúng ta cần phải đưa ra lựa chọn dựa trên kế hoạch dài hạn.

Việt Nam - Hàn Quốc; Thanh Hóa - Hàn Quốc: Thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác chiến lược lên tầm cao mới

Gần đây, sau khi Việt Nam và Hàn Quốc ký cam kết giảm thiểu phát thải tại COP26, cả hai quốc gia đều phải thích ứng với môi trường năng lượng quốc tế mới như mục tiêu trung hòa carbon (phát thải ròng bằng “0”). Trong thời điểm này, để có thể thu hút đầu tư nước ngoài một cách bền vững vào ngành công nghiệp năng lượng, đại diện Hiệp hội Năng lượng Hàn Quốc tại Việt Nam (KEAV) khuyến nghị, Việt Nam nên thực hiện song hành phát triển năng lượng thay thế, tối ưu hóa năng lượng tái tạo, cùng với đó là phát triển nguồn phát điện bằng năng lượng sạch quy mô lớn như khí hóa lỏng LNG.

Việt Nam - Hàn Quốc; Thanh Hóa - Hàn Quốc: Thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác chiến lược lên tầm cao mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi tham gia phiên thảo luận

Nêu bật những kết quả đáng ghi nhận của hợp tác Thanh Hóa – Hàn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi cho rằng: Mặc dù kim ngạch thương mại hai chiều giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Hàn Quốc ngày càng tăng, song mới chỉ chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Thanh Hóa. Trong khi đó, số lượng dự án và vốn đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa của các doanh nghiệp Hàn Quốc còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong dòng vốn đầu tư ra nước ngoài hàng năm của Hàn Quốc; số lượng dự án trong lĩnh vực thế mạnh của Hàn Quốc như công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, điện lạnh... đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa còn hạn chế.

Tỉnh Thanh Hóa mong muốn các nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp tục nghiên cứu và sớm có quyết định hợp tác vào các lĩnh vực trọng điểm như logictics, hạ tầng… Các cấp chính quyền Thanh Hóa cam kết sẽ luôn đồng hành hỗ trợ, chỉ đạo các sở, ngành bám sát, vào cuộc quyết liệt, giải quyết dứt điểm mọi vướng mắc phát sinh để các doanh nghiệp thuận lợi nhất, rút ngắn quá trình đầu tư, sớm đưa các dự án vào khai thác, vận hành hiệu quả.

Phiên thảo luận đã nêu bật lên các chiến lược hợp tác mới, khuyến nghị những lĩnh vực đầu tư ưu tiên của phía đối tác Hàn Quốc và các tỉnh ở Việt Nam. Từ đó, làm cơ sở để các bên cùng hoạch định các quy hoạch, các giải pháp, các cơ chế chính sách để thuận lợi và sẵn sàng đón nhận các cơ hội hợp tác, đầu tư mới. Bên cạnh đó, kinh nghiệm của các địa phương đã triển khai trong thu hút đầu tư thành công tại Việt Nam được chia sẻ tại hội nghị sẽ giúp cho các tỉnh, thành tham dự hội nghị học hỏi, rút kinh nghiệm; đồng thời nỗ lực hơn trong xây dựng các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để đón làn song đầu tư mới từ Hàn Quốc.

Hợp tác văn hóa, du lịch và phát triển nguồn nhân lực

Hợp tác địa phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã diễn ra sôi động thời gian qua, đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Trong đó, hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu Nhân dân cũng đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác giữa địa phương hai bên.

Việt Nam - Hàn Quốc; Thanh Hóa - Hàn Quốc: Thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác chiến lược lên tầm cao mới

Song song cùng các chiến lược kết nối kinh tế, thương mại, tại hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc 2022, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian tham luận các chủ đề liên quan đến thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, du lịch, nguồn nhân lực. Trong đó, tham luận của Trưởng Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam đã nêu bật thực trạng, xu hướng phát triển hợp tác du lịch Việt Nam - Hàn Quốc và các khuyến nghị; tham luận của Chủ tịch Tập đoàn CJ tại Việt Nam đã đưa ra các giải pháp thúc đẩy giao lưu văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới; tham luận của Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hộị trao đổi về chính sách hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Hàn Quốc trong giai đoạn mới; tham luận của Giám đốc Quốc gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam với nội dung Hợp tác phát triển nguồn nhân lực: Cơ hội rộng mở.

Để thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai nước trong phát triển nguốn nhân lực và góp phần phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc, đại diện lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bày tỏ: Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác với Hàn Quốc trong triển khai các dự án ODA để đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực có chất lượng cao, phục vụ đầu tư nước ngoài và hướng tới chuyển đổi lao động tự do trong khu vực và nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Chính phủ Việt Nam đang điều chỉnh các chính sách liên quan nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư này. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý tại nước ngoài; thúc đẩy thực hiện các hoạt động hợp tác về phát triển kỹ năng nghề, đào tạo nghề hướng tới việc tham chiếu, công nhận lẫn nhau về trình độ kỹ năng nghề giữa Việt Nam và các nước trong khu vực và thế giới, đặc biệt là Hàn Quốc.

Lắng nghe những kinh nghiệm và đề xuất chính sách về ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn CJ tại Việt Nam cho rằng: Đó là một trong những trụ cột của sự phát triển văn hóa trong xã hội hiện đại.

Gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2008, Tập đoàn CJ đánh giá cao sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam; đồng thời đề xuất: Việt Nam cần có một chiến lược đầu tư ổn định trong trung và dài hạn để từng bước nâng cao năng lực trong sáng tạo trong lĩnh vực này.

Để xây dựng lực lượng cơ bản của quá trình công nghiệp hóa văn hóa, Chính phủ cần chuẩn bị một cơ chế phát triển tối ưu cho Việt Nam không chỉ bằng cách thu hút đầu tư hạ tầng dài hạn của các doanh nghiệp toàn cầu, mà còn dựa trên tham cứu kinh nghiệm thành công thực tiễn của Chính phủ các quốc gia khác.

Phiên thảo luận về hợp tác văn hóa, du lịch và phát triển nguồn nhân lực đã làm rõ bức tranh, thực trạng tình hình hợp tác giao lưu văn hoá, du lịch và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước; những thuận lợi, khó khăn, chiến lược phát triển trong tương lai.

Có thể thấy, hợp tác địa phương Việt Nam - Hàn Quốc còn nhiều tiềm năng để phát triển trong các lĩnh vực này.

Với chủ đề “Hội tụ nguồn lực, thúc đẩy phát triển bền vững”, Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022 được tổ chức hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc đã thành công tốt đẹp, mở ra nhiều hướng hợp tác mới cho các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Hàn Quốc.

Phát biểu bế mạc Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022, ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, đã bày tỏ sự phấn khởi với sự thành công trong các hoạt động chính thức cũng như bên lề hội nghị. Đặc biệt, trải qua hai phiên thảo luận chính, hội nghị đã có những trao đổi hết sức cởi mở của cả hai phía về một số lĩnh vực hợp tác cơ bản giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Hội nghị cũng ghi nhận rất nhiều kiến nghị, đóng góp giá trị với các tỉnh/thành phố Việt Nam trong giải pháp thu hút đầu tư. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng thu được những kinh nghiệm, trao đổi hết sức quan trọng tại các trao đổi với các đối tác doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự hội nghị.

Ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ bày tỏ hi vọng trong tương lai, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước sẽ phát triển không ngừng. Hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược phát triển mạnh mẽ và đạt những thành quả to lớn hơn nữa trong thời gian tới, đóng góp thiết thực vào sự phát triển phồn vinh ở mỗi nước, góp phần vào hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Nhóm P.V

Tin liên quan:
  • Việt Nam - Hàn Quốc; Thanh Hóa - Hàn Quốc: Thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác chiến lược lên tầm cao mới
    Tìm kiếm khả năng hợp tác giữa các hoạt động chính của KOICA và tỉnh Thanh Hoá

    Đây là khẳng định của ông Cho Han - Deog, Giám đốc Quốc gia, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc ( KOICA) tại Việt Nam tại Hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc với chủ đề “Hội tụ nguồn nhân lực, đẩy nhanh phục hồi và phát triển bền vững”, tổ chức chiều 24-3 tại Trung tâm Hội nghị FLC (TP Sầm Sơn).

  • Việt Nam - Hàn Quốc; Thanh Hóa - Hàn Quốc: Thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác chiến lược lên tầm cao mới
    Gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc: Hội tụ nguồn nhân lực, đẩy nhanh phục hồi và phát ...

    Hướng tới kỷ niệm 30 năm (22-12-1992 - 22-12-2022) thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, chiều 24-3, tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị FLC (TP Sầm Sơn), UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc với chủ đề “Hội tụ nguồn nhân lực, đẩy nhanh phục hồi và phát triển bền vững”.

  • Việt Nam - Hàn Quốc; Thanh Hóa - Hàn Quốc: Thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác chiến lược lên tầm cao mới
    Trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa, các tỉnh, thành phố khu ...

    Nhân sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, 30 gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung bộ và sản phẩm của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Đây là các sản phẩm tiểu biểu của đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, đang có nhu cầu mở rộng thị trường xuất khẩu sang Hàn Quốc.

  • Việt Nam - Hàn Quốc; Thanh Hóa - Hàn Quốc: Thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác chiến lược lên tầm cao mới
    Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp, làm việc với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và ...

    Chiều 24 -3, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp và làm việc với ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và Trưởng các cơ quan Đại diện của Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Thanh Hóa, nhân dịp về dự hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa – Hàn Quốc được tổ chức tại TP Sầm Sơn. Đây là sự kiện trong khuôn khổ hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22-12-1992 - 22-12 -2022).

  • Việt Nam - Hàn Quốc; Thanh Hóa - Hàn Quốc: Thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác chiến lược lên tầm cao mới
    Thúc đẩy ngoại giao văn hóa, góp phần quảng bá vẻ đẹp đất và người xứ Thanh

    Ngoại giao văn hóa - như nhiều học giả đã nhận định - là một hình thức ngoại giao nhấn mạnh tới sự thừa nhận văn hóa và hiểu biết lẫn nhau. Để rồi, dựa trên nền tảng chiến lược ngoại giao văn hóa Việt Nam - với điểm tựa là tinh thần hữu nghị và nền văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc - Thanh Hóa đang có cơ hội thuận lợi để thúc đẩy ngoại giao văn hóa, nhằm quảng bá vẻ đẹp đất và người xứ Thanh đến với “xứ sở kim chi” Hàn Quốc.

  • Việt Nam - Hàn Quốc; Thanh Hóa - Hàn Quốc: Thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác chiến lược lên tầm cao mới
    Tổng thống đắc cử Hàn Quốc nhấn mạnh mối quan hệ với Việt Nam

    Bà Kim Eun-hye, người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol , thông báo trong ngày 23/3, nhà lãnh đạo này sẽ điện đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, thảo luận cách thức làm sâu sắc mối quan hệ song phương.

  • Việt Nam - Hàn Quốc; Thanh Hóa - Hàn Quốc: Thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác chiến lược lên tầm cao mới
    Dấu ấn quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa và các đối tác Hàn Quốc

    Trong dòng chảy của quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, quan hệ giữa tỉnh Thanh Hóa và TP Seongnam, tỉnh Gyeonggi đã phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực về ngoại giao, kinh tế, văn hóa - xã hội... là điều kiện quan trọng để 2 bên mở rộng và nâng tầm mối quan hệ hợp tác trong tương lai.

  • Việt Nam - Hàn Quốc; Thanh Hóa - Hàn Quốc: Thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác chiến lược lên tầm cao mới
    30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Thanh Hóa: Hội tụ ...

    Trong các ngày từ 24 đến 26-3-2022, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đồng chủ trì tổ chức hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Thanh Hóa.


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]