(Baothanhhoa.vn) - Chiều 4-6, tại Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên (xã Quảng Thành, TP Thanh Hoá), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và UBND tỉnh đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018-2022.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh niên

Chiều 4-6, tại Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên (xã Quảng Thành, TP Thanh Hoá), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và UBND tỉnh đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018-2022.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh đoàn ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2018-2022.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Anh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo một số ban của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Nội dung chương trình phối hợp tập trung tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu niên. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất, tham gia các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Hỗ trợ, tạo điều kiện giúp thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp và nâng cao thể chất, đời sống văn hoá, tinh thần. Xây dựng chính sách khuyến khích, tạo điều kiện giúp thanh niên phát triển,khởi nghiệp; đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi; tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục và thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của Luật trẻ em năm 2016.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nội dung chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan giai đoạn 2018-2022, đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để tổ chức thực hiện tốt các nội dung chương trình phối hợp. Hằng năm Tỉnh đoàn, UBND tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch, phổ biến, quán triệt, chỉ đạo triển khai chương trình; phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai chương trình và đề xuất kế hoạch chương trình phối hợp trong các năm tiếp theo phù hợp với tình hình thực tiễn.


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]