(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục chương trình công tác tại Quần đảo Trường sa, sáng 20-4, Đoàn công tác số 6 gồm 19 đơn vị đầu mối của Trung ương và các địa phương do đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, phó đoàn công tác dẫn đầu đã đến thăm cán bộ, chiến sỹ đảo Sinh Tồn Đông.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ đảo Sinh Tồn Đông và đảo Len Đao

Tiếp tục chương trình công tác tại Quần đảo Trường sa, sáng 20-4, Đoàn công tác số 6 gồm 19 đơn vị đầu mối của Trung ương và các địa phương do đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, phó đoàn công tác dẫn đầu đã đến thăm cán bộ, chiến sỹ đảo Sinh Tồn Đông.

Thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ đảo Sinh Tồn Đông và đảo Len Đao

Đảo Sinh Tồn Đông.

Sinh Tồn Đông là đảo nổi, cách bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa) khoảng 320 hải lý, thuộc khu vực 2, Quần đảo Trường Sa. Mặc dù ở cách xa đất liền, thời tiết khắc nghiệt, song cán bộ, chiến sỹ trên đảo luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc đảo, kiểm soát hiệu quả vùng trời, vùng biển được phân công; làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân...

Thy mặt đoàn công tác, đồng chí Hoàng Bá Tường chúc cán bộ, chiến sỹ trên đảo phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, quyết thắng, vượt mọi gian khó, xây dựng đảo vững mạnh, thực sự là lá chắn thép bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương.

Trước khi đi thăm đảo và viếng mộ liệt sỹ trên đảo, các đơn vị tham gia đoàn công tác đã tặng nhiều phần quà như máy lọc nước, máy vi tính, máy in, ti vi... và các nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sỹ. Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa cũng đã tặng 5 phần quà cho cán bộ, chiến sỹ người Thanh Hóa đang công tác trên đảo.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ đảo Len Đao. Đây là đảo chìm, chỉ cách đảo Gạc Ma hơn 4 hải lý.

Thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ đảo Sinh Tồn Đông và đảo Len Đao

Đảo Len Đao.

Sau khi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ trên đảo, hơn 200 thành viên đoàn công tác đã tham dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại Quần đảo Trường Sa, được tổ chức trên tàu KN 390. Thay mặt đoàn công tác, Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết đã ôn lại lịc sử trận chiến không cân sức ngày 14-3-1988, cùng các đại biểu dành 1 phút mặc niệm, tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sỹ cùng 3 tàu hải quân đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển cả vì sự nghiệp bảo vệ Quần đảo Trường Sa của Tổ quốc. Tiếp đó, các đại biểu đã thắp hương, thả hoa, chim hạc giấy và vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ" xuống vùng biển của đảo Len Đao.

Q.T


Q.T

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]