(Baothanhhoa.vn) - Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (BDCT) huyện Hậu Lộc, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (BDCT) huyện Hậu Lộc, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Đa Lộc (Hậu Lộc) thăm, kiểm tra mô hình nuôi thủy sản của hội viên.

Trung tâm BDCT huyện đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, chủ động thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm, vì vậy các lớp bồi dưỡng luôn bảo đảm về chất lượng, số lượng. Việc tổ chức các lớp học được ban giám đốc bàn bạc, thống nhất về nội dung, thời gian, phân công lịch giảng dạy cho từng giảng viên và mời thỉnh giảng về dạy. Với phương châm “Học đi đôi với hành”, trung tâm đã chỉ đạo cán bộ, giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác, phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo của người học; tăng cường khả năng vận dụng thực tiễn vào bài giảng, coi trọng cung cấp kiến thức, nghiệp vụ chuyên ngành nhằm trang bị kiến thức lý luận khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh việc sử dụng phương pháp thuyết trình, diễn giải, gắn lý luận với thực tiễn ở cơ sở, địa phương, trung tâm còn áp dụng phương pháp giảng dạy phát huy tính chủ động của học viên như phương pháp giảng viên nêu vấn đề, học viên thảo luận.

Ngoài các bài giảng trong chương trình bồi dưỡng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn được cập nhật theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thực hiện theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền huyện, trung tâm BDCT còn thông tin thêm cho học viên hiểu rõ hơn tình hình thời sự, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước. Tổ chức cho học viên đi tham quan thực tế khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập, các di tích lịch sử cách mạng, công trình văn hóa, các mô hình, điển hình trong huyện... góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bổ sung kiến thức thực tiễn cho cán bộ, giảng viên và học viên.

Trong 10 năm (từ 2008 đến 2018), trung tâm BDCT huyện đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền đào tạo, bồi dưỡng 254 lớp lý luận chính trị, chuyên đề, nghiệp vụ chuyên môn cho 22.872 lượt học viên. Riêng năm 2018, trung tâm BDCT đã phối hợp mở được 21 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị chuyên đề, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên về tôn giáo và chính sách tôn giáo, hội nhập quốc tế, giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới, Tư tưởng Hồ Chí Minh; 12 kỳ Báo cáo viên cấp huyện thường kỳ về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các chỉ thị, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình trong nước và thời sự quốc tế...

Trong xu thế hội nhập hiện nay và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Trung tâm BDCT huyện Hậu Lộc luôn tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên trong cơ quan được cập nhật kiến thức mới kịp thời phục vụ công tác giảng dạy và truyền đạt kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt cấp xã và huyện. Trong năm, trung tâm đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy mời Tiến sĩ Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo, dạy nghề Ban Tuyên giáo Trung ương về truyền đạt chuyên đề “Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức đối với Việt Nam”.

Nhìn chung, cán bộ, giảng viên và giảng viên kiêm chức huyện Hậu Lộc đều phấn khởi, có ý thức và trách nhiệm cao trong công việc, không ngừng học tập, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, thường xuyên cập nhật thông tin nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, thư viện được bổ sung các loại đầu sách chuyên dùng cho học tập, nghiên cứu và tham khảo đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng tại trung tâm. Công tác kiểm tra hồ sơ chuyên môn, giáo án, quản lý học viên học tập nghiêm túc. Năm 2016, Trung tâm BDCT huyện Hậu Lộc đã được công nhận đạt chuẩn giai đoạn 2009 - 2015. Hiện nay, trung tâm BDCT đang phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục thực hiện đề án xây dựng trung tâm chuẩn giai đoạn tiếp theo, theo các tiêu chí quốc gia.

Bài và ảnh: Lê Hà



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]