(Baothanhhoa.vn) - Chiều 4-5, đoàn công tác của tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Hà Trung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Hà Trung

Chiều 4-5, đoàn công tác của tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Hà Trung.

Theo báo cáo của huyện, các bước chuẩn bị cho Cuộc bầu cử đang được Hà Trung chỉ đạo sát sao, bảo đảm đúng tiến độ, quy trình, quy định.

Đến nay huyện đã thành lập 7 đơn vị bầu cử để bầu 32 đại biểu HĐND huyện; cấp xã, thị trấn thành lập 146 đơn vị bầu cử để bầu 486 đại biểu. Thành phần, cơ cấu, chất lượng người ứng cử đều đạt yêu cầu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Hà Trung

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Yến Sơn

Ủy ban Bầu cử các cấp đã hoàn thành việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử; đồng thời tổ chức biên tập tiểu sử tóm tắt và lập danh sách chính thức những người ứng cử để in ấn, công bố và niêm yết công khai để người dân theo dõi.

Các kế hoạch, phương án sẵn sàng phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 đã được Ủy ban bầu cử các cấp chủ động xây dựng.

Ban Chỉ đạo bầu cử các cấp huyện Hà Trung cũng chỉ đạo rà soát, bảo đảm cơ sở vật chất các khu vực bỏ phiếu, đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử sâu rộng trong Nhân dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở; chủ động kế hoạch bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn trong quá trình thực hiện bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Hà Trung

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra địa điểm niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Yến Sơn

Sau khi trực tiếp kiểm tra tại một số khu vực bỏ phiếu tại xã Yến Sơn và Lĩnh Toại, nghe các đề xuất, kiến nghị của cơ sở, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Hà Trung.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới huyện Hà Trung cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân kịp thời nắm bắt thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và người tham gia ứng cử, bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng quy định.

Cùng với đó, chú trọng việc hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng thành viên tham gia các tổ công tác phục vụ bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Hà Trung

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Lĩnh Toại

Chính quyền địa phương cần lập phương án bảo đảm an ninh - trật tự trong và sau bầu cử, đồng thời nắm bắt tư tưởng Nhân dân, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bầu cử, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; làm tốt công tác vận động cử tri đi bầu cử để Cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, tăng cường kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn; chủ động xây dựng và cập nhật kịch bản bầu cử trong tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Khánh Phương


Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]