(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên người cao tuổi (NCT) trên địa bàn huyện Đông Sơn tham gia. Qua đó, phát huy vai trò gương mẫu của NCT trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trở thành gương sáng cho con cháu học tập và noi theo.

Người cao tuổi huyện Đông Sơn nêu cao vai trò “Tuổi cao - gương sáng”

Những năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên người cao tuổi (NCT) trên địa bàn huyện Đông Sơn tham gia. Qua đó, phát huy vai trò gương mẫu của NCT trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trở thành gương sáng cho con cháu học tập và noi theo.

Người cao tuổi huyện Đông Sơn nêu cao vai trò “Tuổi cao - gương sáng”

Trang trại tổng hợp của gia đình ông Đinh Sỹ Tuấn, xã Đông Minh mang lại hiệu quả kinh tế.

Từng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Minh, sau khi về nghỉ hưu, ông Lê Xuân Chiến vẫn tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Năm 2017, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội NCT xã Đông Minh. Từ đó, ông dẫn dắt phong trào của hội NCT xã ngày càng phát triển. Trong quá trình công tác, ông luôn phát huy tinh thần sáng tạo của hội viên; chú trọng củng cố hoạt động hội vững mạnh; tuyên truyền tới các hội viên nêu cao vai trò, uy tín của mình nhằm vận động con cháu tham gia lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế; gương mẫu, tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ đảm bảo tiết kiệm. Đặc biệt, phong trào NCT làm kinh tế giỏi đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên NCT nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Đến nay, toàn xã có 18 NCT làm chủ trang trại, gia trại, doanh nghiệp, tạo việc làm cho gần 100 lao động địa phương... Bên cạnh đó, hội NCT xã đã thành lập được 2 câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN), thu hút 120 thành viên tham gia sinh hoạt. Nhiều thành viên được vay vốn đã phát triển các mô hình cây, con phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hội NCT huyện Đông Sơn hiện có 13.226 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 94 chi hội. Những năm qua, hội luôn bám sát chỉ đạo của hội cấp trên và phong trào thi đua tại địa phương, nhất là phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” trên nhiều lĩnh vực, như: Sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu... Để tạo điều kiện cho hội viên tham gia phát triển kinh tế gia đình, những năm qua, các cấp hội đã vận động NCT giúp nhau kinh nghiệm sản xuất, tư vấn những mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình tại địa phương. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư, tạo nguồn vốn giúp đỡ những hộ NCT nghèo về vốn và phương tiện sản xuất. Với ý chí tự lực, tự cường, bằng những kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, nhiều NCT đã trực tiếp tham gia lao động sản xuất, động viên con cháu đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần ổn định và nâng cao đời sống gia đình, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với uy tín và tinh thần nêu gương, nhiều hội viên NCT đã tích cực vận động con cháu, Nhân dân hiến đất, ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng xã hội. Từ năm 2021 đến nay, cán bộ, hội viên NCT huyện Đông Sơn đã hiến 24.795m2 đất; đóng góp 7,7 tỷ đồng; hàng nghìn ngày công làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn... NCT cũng đóng vai trò quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Họ chính là người gìn giữ nền nếp gia phong, chuẩn mực đạo đức; đồng thời, vận động, giáo dục con cháu truyền thống yêu nước, yêu lao động, sống có nghĩa tình, đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước...

Bên cạnh đó, các cơ sở hội NCT đã chú trọng xây dựng và duy trì các loại hình CLB văn hóa, thể thao, CLB LTHTGN, thu hút đông đảo NCT tham gia, tạo sân chơi bổ ích và gắn kết giữa các hội viên với tổ chức hội. Hiện nay, các cấp hội NCT huyện Đông Sơn đã thành lập 29 CLB LTHTGN, thu hút 1.389 thành viên tham gia sinh hoạt. Điều ghi nhận là các CLB đã triển khai toàn diện các mảng hoạt động: Giúp nhau tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững; chăm sóc sức khỏe dựa vào tình nguyện viên; tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thành viên; tuyên truyền, phổ biến kiến thức các lĩnh vực cho thành viên... Tổng nguồn vốn của các CLB LTHTGN đang quản lý là 2.488,5 triệu đồng; có 365 thành viên khó khăn đã được các CLB hỗ trợ vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống.

Ông Trần Đức Thanh, Chủ tịch Hội NCT huyện Đông Sơn, cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội NCT huyện tập trung xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Phối hợp cùng các cơ quan, đoàn thể quan tâm, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe, vật chất và tinh thần cho NCT, nhất là các trường hợp NCT khó khăn. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh


Bài và ảnh: Nguyễn Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]