(Baothanhhoa.vn) - Tối 6-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và UBND các phường Trường Thi, Đông Hải, Phú Sơn (TP Thanh Hóa) đã phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cư trú trên địa bàn.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Tối 6-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và UBND các phường Trường Thi, Đông Hải, Phú Sơn (TP Thanh Hóa) đã phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cư trú trên địa bàn.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp và đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị tại Nhà văn hóa tổ dân phố Thống Nhất 2, phường Trường Thi có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, TP Thanh Hóa và đông đảo Nhân dân trong tổ dân phố.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu dự hội ngh tại Nhà văn hóa phố Thống Nhất 2, phường Trường Thi.

Tổ dân phố Thống Nhất 2, phường Trường Thi có 6 ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, gồm các đồng chí:

Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Nguyễn Văn Dương, Trưởng Công an xã Luận Khê, ứng cử đại biểu HĐND xã Luận Khê, huyện Thường Xuân.

Bùi Ngọc Sâm, Công an viên xã Đông Phú, ứng cử đại biểu HĐND xã Đông Phú, huyện Đông Sơn.

Và các ứng cử viên đại biểu HĐND phường Trường Thi gồm các đồng chí: Cao Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội LHPN phường; Đỗ Đình Hùng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Thống Nhất 2; Lê Hồng Vân, Tổ trưởng tổ an ninh xã hội tổ dân phố Thống Nhất 2.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại diện cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe giới thiệu về tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp, những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND các cấp, tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên, các cử tri đã phát biểu bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với 6 ứng cử viên.

Theo đó, cử tri đánh giá bản thân và gia đình các ứng cử viên luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có lối sống giản dị, đoàn kết, luôn gần gũi với bà con nơi cư trú. Tích cực tham gia các phong trào và hoạt động của địa phương.

Cử tri khẳng định các đồng chí có đầy đủ tiêu chuẩn và xứng đáng trở thành đại biểu HĐND các cấp.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng và những nhận xét tốt đẹp của cử tri tổ dân phố Thống Nhất 2 đối với 6 ứng cử viên.

Các ứng cử viên nhận thức sâu sắc rằng, được các cơ quan, địa phương và cử tri tín nhiệm giới thiệu là ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp là vinh dự lớn, cũng là trách nhiệm cao, bởi đại biểu HĐND các cấp là đại biểu của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm bầu ra để thay mặt cho Nhân dân tham gia HĐND các cấp bàn, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh, của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng khẳng định, trên cương vị công tác của mình sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, bồi dưỡng tri thức, tích lũy kinh nghiệm để thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục gần gũi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri nơi cư trú để phản ánh đến HĐND nhằm giải quyết tốt những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí cũng mong muốn cư tri tổ dân phố Thống Nhất 2 tiếp tục giám sát để mỗi ứng cử viên hoàn thiện mình hơn nữa, xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Thay mặt cơ quan, đơn vị có người ứng cử, đồng chí Dương Văn Mạnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt cơ quan, đơn vị có người ứng cử, đồng chí Dương Văn Mạnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao sự quan tâm sâu sắc và tinh thần, trách nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Đồng chí tin tưởng nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026, trên mỗi cương vị công tác, các đồng chí được giới thiệu ứng cử sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đóng góp tích cực vào hoạt động của HĐND các cấp và sự phát triển của tỉnh nói chung, của TP Thanh Hóa và phường Trường Thi nói riêng.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã nhất trí giới thiệu 6 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tham dự hội nghị tại Nhà văn hóa phố Đồng Lễ, phường Đông Hải có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Công thương, TP Thanh Hóa và đông đảo Nhân dân trong khu phố.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Toàn cảnh hội nghị tại Nhà văn hóa phố Đồng Lễ, phường Đông Hải.

Phố Đồng Lễ, phường Đông Hải có 7 ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, gồm các đồng chí:

Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công thương, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh.

Bùi Thị Khánh Vân, Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ TPThanh Hóa, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Thanh Hóa

Nguyễn Văn Hắc, Trưởng phố Đồng Lễ, ứng cử viên đại biểu HĐND phường Đông Hải

Lê Thị Ngọc, Ủy viên BCH Chi đoàn Đồng Lễ, ứng cứ viên đại biểu HĐND phường Đông Hải

Đỗ Thị Hương, Giáo viên trường Mầm non Đông Hải, ứng cử viên đại biểu HĐND phường Đông Hải

Phạm Thị Hương, Cán bộ Công an phường Đông Thọ, ứng cử viên đại biểu HĐND phường Đông Thọ

Lê Thị Xuân, Giáo viên trường Mầm non Lam Sơn, ứng cử viên đại biểu HĐND phường Lam Sơn

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ phường Đông Hải đã phổ biến về tiêu chuẩn của đại biểu HĐND các cấp, tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Cử tri phát biểu tại hội nghị

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, phát biểu góp ý, nhận xét về những ứng cử viên, các ý kiến của cư tri nhận định: Các ứng cử viên đều là những người có lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

Tại nơi cư trú, các ứng cử viên đều là những công dân, đảng viên gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Luôn giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương; gần gũi, lắng nghe tâm tư, tình cảm, ý kiến của Nhân dân và được bà con tổ dân phố tin yêu, quý mến.

Cử tri mong muốn nếu trúng cử đại biểu HĐND các cấp, các đại biểu sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm, năng lực, thực hiện tốt vai trò người đại biểu Nhân dân, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Nhân dân, cống hiến hết sức mình góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu và cử tri tham dự hội ngh

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công thương đã cảm ơn những tình cảm, sự tín nhiệm của các cử tri phố Đồng Lễ dành cho các ứng cử viên. Đây là nguồn động lực để các ứng cử viên trên từng vị trí, đơn vị công tác luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các ứng cử viên nhận thức sâu sắc rằng, được các cơ quan, đơn vị và cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa là niềm vinh dự, tự hào vừa là trách nhiệm cao đối với cử tri.

Nếu trúng cử vào HĐND các cấp, với tinh thần, trách nhiệm và bằng trí tuệ, tâm huyết của mình các ứng cử viên sẽ cùng các đại biểu HĐND các cấp tham gia tích cực vào các hoạt động của HĐND các cấp. Đồng thời luôn gần gũi với cử tri và Nhân dân để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tình cảm, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, kịp thời phản ánh tới HĐND các cấp, các cơ quan có thẩm quyền, qua đó, giải quyết kịp thời những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện cơ quan, đơn vị có người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đã phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm và những nhận xét tốt đẹp của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; tin tưởng rằng nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026, các đồng chí được giới thiệu ứng cử hôm nay sẽ tiếp tục sâu sát cơ sở, phát huy hết trách nhiệm, làm tròn nhiệm vụ người đại biểu, thực hiện tốt vai trò đại diện cho Nhân dân.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại hội nghị, 100% cử tri đã nhất trí giới thiệu 7 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị tại Nhà văn hóa tổ dân phố Phú Thọ 4, phường Phú Sơn có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa; lãnh đạo các cơ quan có người ứng cử và đông đảo cư tri tổ dân phố Phú Thọ 4.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu tham dự hội nghị tại Nhà văn hóa tổ dân phố Phú Thọ 4, phường Phú Sơn.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đồng chí ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ dân phố Phú Thọ 4, phường Phú Sơn có 9 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các đồng chí:

Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Trịnh Ngọc Hân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân, ứng cử đại biểu HĐND huyện Như Xuân.

Lê Thị Thanh Hiếu, Công chức địa chính - xây dựng UBND phường Tân Sơn, ứng cử đại biểu HĐND TP Thanh Hóa và HĐND phường Tân Sơn.

Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phú Sơn, ứng cử đại biểu HĐND phường Phú Sơn.

Hoàng Thị Thơm, Công chức tư pháp - hộ tịch phường Lam Sơn, ứng cử đại biểu HĐND phường Lam Sơn.

Nguyễn Hồng Minh, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Văn (Đông Sơn), ứng cử đại biểu HĐND xã Đông Văn.

Lưu Thị Liên, Chi hội phụ nữ phố Phú Thọ 4, ứng cử đại biểu HĐND phường Phú Sơn.

Nguyễn Quang Trung, Tổ trưởng tổ dân phố Phú Thọ 4, ứng cử đại biểu HĐND phường Phú Sơn.

Phạm Ngọc Thành, Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng phường Phú Sơn, ứng cử đại biểu HĐND phường Phú Sơn.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại diện Ủy ban MTTQ phường Phú Sơn phổ biến về tiêu chuẩn của đại biểu HĐND các cấp.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ phường Phú Sơn đã phổ biến tiêu chuẩn của đại biểu HĐND các cấp; giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Cử tri tổ dân phố Phú Thọ 4, phường Phú Sơn phát biểu ý kiến.

Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, cử tri tổ dân phố Phú Thọ 4 đều đánh giá các đồng chí là những cán bộ, công chức, viên chức có lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi, gắn bó với Nhân dân và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của tổ dân phố.

Bản thân các đồng chí ứng cử viên và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Cử tri tổ dân phố Phú Thọ 4, phường Phú Sơn phát biểu ý kiến.

Cử tri tổ dân phố Phú Thọ 4 mong muốn nếu trúng cử đại biểu HĐND các cấp, các đại biểu sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò người đại biểu Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục cống hiến, đóng góp sức mình vào sự phát triển của địa phương, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Thay mặt những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đang cư trú tại tổ dân phố Phú Thọ 4, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh phát biểu với cử tri tổ dân phố Phú Thọ 4, phường Phú Sơn.

Thay mặt những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đang cư trú tại tổ dân phố Phú Thọ 4, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh đã trân trọng cám ơn những tình cảm, sự tin tưởng, tín nhiệm và ý kiến nhận xét chân thành, cởi mở của cử tri tổ dân phố Phú Thọ 4 đối với các đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Những ý kiến của của tri sẽ là nguồn cổ vũ, động viên để các ứng cử viên nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong quá trình công tác.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được những ý kiến góp ý của cử tri nơi cư trú và nơi công tác để các đại biểu hoàn thiện bản thân.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Cử tri tổ dân phố Phú Thọ 4, phường Phú Sơn dự hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh: Nếu trúng cử đại biểu đại biểu HĐND các cấp đồng chí và các đại biểu sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy hết trí tuệ, trách nhiệm, luôn tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cử tri, làm tròn trách nhiệm người đại biểu Nhân dân. Đồng thời là cầu nối trực tiếp giữa Nhân dân với HĐND các cấp để truyền đạt tâm tư, nguyện vọng, các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân đến với HĐND các cấp.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Thay mặt cơ quan, đơn vị có người ứng cử vào đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Trần Chí Thanh, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, những lời nhận xét hết sức tốt đẹp, chân thành của cử tri tổ dân phố Phú Thọ 4, phường Phú Sơn.

Thay mặt cơ quan, đơn vị có người ứng cử vào đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Trần Chí Thanh, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, những lời nhận xét hết sức tốt đẹp, chân thành của cử tri tổ dân phố Phú Thọ 4. Đồng thời tin tưởng các đồng chí được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân; luôn quan tâm giải quyết những ý kiến nghị của cử tri.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Cử tri tổ dân phố Phú Thọ 4, phường Phú Sơn biểu quyết giới thiệu 9 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã nhất trí giới thiệu 9 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tố Phương - Hoàng Lan - Trần Thanh


Tố Phương - Hoàng Lan - Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]