(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 29-10 đến ngày 2-11, Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV thảo luận nhiều báo cáo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tại tuần làm việc thứ 2

Từ ngày 29-10 đến ngày 2-11, Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV thảo luận nhiều báo cáo.

Tham gia chương trình làm việc tuần thứ 2, cùng với các hoạt động chung của Quốc hội, ngày 29-10, trong phiên toàn thể tại hội trường, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa có 1 ý kiến phát biểu của đại biểu Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tham gia hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ngày 30-10 đã có 36 lượt ĐBQH đặt câu hỏi chất vấn và 23 lượt đại biểu tranh luận đối với Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, 14 bộ trưởng, trưởng ngành. Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa có 5 ý kiến phát biểu của các đại biểu: Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách; Phạm Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường ngày 1-11 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong số 46 lượt ĐBQH đặt câu hỏi chất vấn và 25 lượt đại biểu tranh luận đối với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước; 17 bộ trưởng, trưởng ngành, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa có 2 ý kiến chất vấn và tranh luận của các đại biểu: Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Trí Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Tại buổi thảo luận ở tổ sáng 2-11 về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa có 3 ý kiến phát biểu của các đại biểu: Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.


Phan Nga (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]