(Baothanhhoa.vn) - Phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Tĩnh Gia luôn ra sức rèn luyện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tĩnh Gia học và làm theo Bác

Phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Tĩnh Gia luôn ra sức rèn luyện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tĩnh Gia học và làm theo Bác

Hằng năm BCHQS huyện Tĩnh Gia đều hoàn thành công tác tuyển quân, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, hàng năm đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên tập trung nghiên cứu tự xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua việc đăng ký, hàng tháng chỉ huy đơn vị tổ chức kiểm tra việc rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác, sinh hoạt cũng như ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Thông qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như: Mô hình hãy bắt đầu từ việc nhỏ thực hiện hòm tiết kiệm; mô hình tăng gia sản xuất cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ... Trong đó, mô hình hãy bắt đầu từ việc nhỏ thực hiện hòm tiết kiệm của BCHQS huyện Tĩnh Gia đã được các chi bộ trong đơn vị thực hiện có nền nếp và hiệu quả. Sau kỳ sinh hoạt chi bộ, hàng tháng mỗi cán bộ, đảng viên trích một phần tiền lương bỏ vào hòm tiết kiệm tại các chi bộ. Với cách làm này, mỗi năm quỹ đã quyên góp được trên 10 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã được BCHQS huyện sử dụng vào việc hỗ trợ, thăm hỏi những trường hợp cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên không may gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, BCHQS huyện luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua do địa phương, lực lượng vũ trang phát động. Cùng với đó làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương như: Công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng chính trị tốt. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên được BCHQS huyện thực hiện đúng quy định. BCHQS huyện đã tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, đảm bảo 100% quân số, trong đó gần 80% đạt tỷ lệ khá, giỏi. Từ đó, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Trong công tác vận động quần chúng, BCHQS huyện đã phân công cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn làm tốt công tác dân vận, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, cơ sở. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2013 đến nay, lực lượng vũ trang huyện đã đóng góp trên 500 triệu đồng và hàng ngàn ngày công lao động làm hơn 8 km đường bê-tông nông thôn. Bên cạnh đó, xây dựng, sửa chữa các hội trường thôn; tặng loa đài cho một số xã trên địa bàn...

BCHQS huyện cũng luôn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân các ngày lễ, tết. Việc giải quyết chế độ, chính sách được đơn vị thực hiện tốt, bảo đảm chặt chẽ, không có sai sót. Với những việc làm cụ thể, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, đã tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân.

Bài và ảnh: Minh Hiếu



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]