(Baothanhhoa.vn) - Đến sáng 14-10, 283 phương tiện tàu thuyền công suất lớn của TP Sầm Sơn đã được hướng dẫn vào Âu Tránh trú tàu thuyền Lạch Hới ở phường Quảng Tiến. Tại Bến cá Lạch Hới không còn người và phương tiện neo đậu nhằm bảo đảm an toàn.

283 phương tiện đã vào trú ẩn an toàn tại Âu Tránh trú tàu thuyền Lạch Hới

Đến sáng 14-10, 283 phương tiện tàu thuyền công suất lớn của TP Sầm Sơn đã được hướng dẫn vào Âu Tránh trú tàu thuyền Lạch Hới ở phường Quảng Tiến. Tại Bến cá Lạch Hới không còn người và phương tiện neo đậu nhằm bảo đảm an toàn.

283 phương tiện đã vào trú ẩn an toàn tại Âu Tránh trú tàu thuyền Lạch Hới

Bão số 8 gây mưa lớn trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Giám đốc Cảng cá Lạch Hới cho biết: từ 3 ngày qua các phương tiện đã trở về cảng cá để chuyển hải sản lên bờ, cất xếp ngư lưới cụ. Sau đó, chúng tôi yêu cầu các phương tiện rời bến ngay để vào âu tránh trú. Tại âu, cán bộ Ban Quản lý Cảng và lực lượng Bộ đội Biên phòng đã hướng dẫn chủ tàu sắp xếp neo đậu phương tiện khoa học để tránh va đập, triển khai các giải pháp phòng chống cháy nổ. Những ngày qua, chúng tôi đã phân ca, trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố.

283 phương tiện đã vào trú ẩn an toàn tại Âu Tránh trú tàu thuyền Lạch Hới

Sáng 14-10, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Sầm Sơn bị ngập cục bộ

Theo thống kê từ UBND TP Sầm Sơn, hiện địa phương có 1.737 phương tiện tàu thuyền với 5.387 lao động thường xuyên khai thác trên biển. Đến sáng 14-10, tất cả các phương tiện và ngư dân đã vào bờ tránh trú. Trong đó, có 7 phượng tiện với 52 lao động trú tại đảo Bạch Long Vỹ, 1 phương tiện với 6 lao động trú tại tỉnh Quảng Trị, 1 phương tiện với 9 lao động trú tại tỉnh Nghệ An, 7 phương tiện với 131 lao động tránh trú tại Hải Phòng. Các phương tiện còn lại đã về tránh trú trong tỉnh.

283 phương tiện đã vào trú ẩn an toàn tại Âu Tránh trú tàu thuyền Lạch Hới

Cảng cá Lạch Hới không còn tàu thuyền neo đậu.

283 phương tiện đã vào trú ẩn an toàn tại Âu Tránh trú tàu thuyền Lạch Hới

283 phương tiện đã được hướng dẫn neo đậu an toàn tại Âu tránh trú tàu thuyền Lạch Hới.

Thành phố cũng triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn cho du khách và công trình du lịch trước khi bão đổ bộ. Hiện còn 148 du khách tại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn. Lục lượng phòng, chống thiên tai của các xã, phường đã được chỉ đạo không cho du khách tắm biển, kể cả sau thời điểm bão đi qua nếu chưa có chỉ đạo mới.

Lê Đồng - Minh Hằng


Lê Đồng - Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]