(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22-11, tại nhà thi đấu TDTT tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khai mạc các môn thi đấu dành cho khối THPT trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ X – năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khởi tranh các môn thi đấu dành cho khối THPT - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Sáng 22-11, tại nhà thi đấu TDTT tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khai mạc các môn thi đấu dành cho khối THPT trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ X – năm 2019.

Khởi tranh các môn thi đấu dành cho khối THPT - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Nội dung bóng đá nữ thu hút số lượng các đội bóng đông nhất so với các kỳ Hội khỏe Phù Đổng trước.

Tham dự có hơn 1.000 vận động viên (VĐV) là các em học sinh của 65 trường THPT thuộc 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các VĐV tranh tài ở 6 môn gồm cầu lông, bóng bàn, đá cầu, bóng rổ, bóng đá và cờ vua.

Khởi tranh các môn thi đấu dành cho khối THPT - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Môn cờ vua với 2 nội dung cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn.

Các môn cầu lông, bóng bàn, đá cầu có 5 nội dung thi đấu gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp. Môn bóng đá có 19 đội bóng đá nam, 13 đội bóng đá nữ (đều là đội tuyển bóng đá của các trường THPT).

Khởi tranh các môn thi đấu dành cho khối THPT - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Môn bóng bàn diễn ra hấp dẫn, quyết liệt.

Khởi tranh các môn thi đấu dành cho khối THPT - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Các VĐV thi đấu môn cầu lông.

Môn bóng rổ có 16 đội nam và 9 đội nữ. Các môn bóng đá, bóng rổ dành cho nam, nữ được bốc thăm, chia bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm, chọn các dẫn đầu các bảng vào vòng đấu loại trực tiếp. Môn cờ vua có 2 nội dung gồm cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn. Tổng số bộ huy chương – giải thưởng của 6 môn là 27.

Khởi tranh các môn thi đấu dành cho khối THPT - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

19 đội tranh tài ở nội dung bóng đá nam.

Việc tổ chức các môn thi đấu dành cho khối THPT trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ X là cuộc sát hạch quan trọng để các trường THPT và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đánh giá công tác giáo dục thể chất, thúc đẩy phong trào thể thao học đường, tạo cơ hội để các VĐV là các em học sinh được giao lưu, thi đấu, cọ xát, tăng cường thể chất. Qua đó, ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa sẽ lựa chọn những VĐV xuất sắc, chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X – năm 2020, tổ chức tại tỉnh Nam Định.

Khởi tranh các môn thi đấu dành cho khối THPT - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Môn bóng đá nữ diễn ra sôi nổi với sự tham gia tranh tài của 13 đội.

Các môn thi đấu diễn ra từ ngày 22 đến 27-11. Ban tổ chức sẽ trao huy chương, giải thưởng cho các VĐV, các đội giành thứ hạng cao tại các nội dung của 6 môn thi đấu, đồng thời trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị dẫn đầu. Theo dự kiến, vòng chung kết Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ X – năm 2019 sẽ diễn ra trong tháng 12 tới.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]