Tuyên bố từ người phát ngôn của Văn phòng Liên lạc của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở Đặc khu Hành chính Hong Kong cho rằng, mặc dù Hong Kong (Trung Quốc) phải gánh chịu hơn 200 ngày bất ổn xã hội và các cư dân của thành phố hy vọng về một năm 2020 yên ổn, song một số chính trị gia nước ngoài lại đang hồ đồ bôi nhọ lực lượng cảnh sát , những người giữ gìn trật tự xã hội, đồng thời kích động các đối tượng gây rối và những người khác gây mất ổn định Hong Kong (Trung Quốc).
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Tư pháp Mỹ vừa đệ đơn kiện yêu cầu tòa án tạm dừng xác nhận kết quả bầu cử Thượng viện tại bang Alaska nếu nghị sĩ Đảng Cộng hòa thất bại, trong trường hợp có dấu hiệu phiếu bầu bị nhầm lẫn giữa hai ứng viên mang tên gần giống nhau. Động thái...
(Baothanhhoa.vn) - Trung Quốc vừa công bố văn kiện về lập trường quản trị không gian vũ trụ, trong đó phản đối việc quân sự hóa không gian và chạy đua vũ trang, đồng thời kêu gọi xây dựng các quy tắc quốc tế bảo đảm quyền tiếp cận, thăm dò và sử dụng không gian một...
(Baothanhhoa.vn) - Mỹ đã cấm ô tô do Trung Quốc sản xuất tại căn cứ quân sự ở nước ngoài, làm dấy lên những lo ngại mới về an ninh quốc gia và các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến công nghệ ô tô kết nối. Động thái này phản ánh việc Washington ngày càng tăng cường giám sát...
(Baothanhhoa.vn) - Nghị viện châu Âu (EP) vừa thông qua nghị quyết kêu gọi NATO thiết lập sáng kiến an ninh “trạm giám sát Biển Đen” để bảo vệ tự do hàng hải cũng như gia cố lá chắn sườn phía Đông. Động thái được đánh giá là bước đi chiến lược diễn ra trong bối cảnh...
(Baothanhhoa.vn) - Trong một phát biểu mới đây, Thủ tướng Iraq Ali Faleh Al-Zaidi khẳng định nước này không còn binh sĩ Mỹ, kể cả lực lượng cố vấn, đồng thời cam kết đưa toàn bộ vũ khí về dưới quyền kiểm soát của nhà nước trước ngày 30/6/2027.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu